Nam sinh kiến trúc lừa tiền tỷ thẻ điện thoại qua mạng xã hội

Sau khi chiếm đoạt được tài khoản mạng xã hội, Tuấn giả là người thân quen nhờ mua thẻ cào điện thoại rồi chiếm đoạt đến 944 triệu đồng.


Võ Đình Tuấn tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Táo
Bản án ngày 4/9 của TAND tỉnh Quảng Trị xác định, Võ Đình Tuấn (sinh viên kiến trúc, trú tại xã Hải Vĩnh, Hải Lăng) thấy nhiều người dễ dàng có tiền bằng chiêu lừa nạp thẻ điện thoại qua mạng nên học cách. Bị cáo lập tài khoản Facebook kết bạn với nhiều người đang học và làm việc ở nước ngoài, gửi đường link chứa virus để chiếm quyền kiểm soát tài khoản của họ. Tuấn sau đó mạo danh chủ tài khoản, trò chuyện với người thân của họ để nhờ mua và chuyển giúp thẻ cào điện thoại. Từ tháng 6/2013 đến tháng 10/2014, qua tài khoản nhận tiền của Tuấn, nhà chức trách cáo buộc anh ta đã chiếm đoạt gần một tỷ đồng, song chỉ xác định được 2 bị hại trong số này với thiệt hại 85 triệu đồng. Số tiền còn lại, cơ quan điều tra cho hay dù không xác định được bị hại nhưng đủ cơ sở quy kết Tuấn phải chịu trách nhiệm hình sự với khoản tiền chiếm đoạt này. Xét bị cáo thành khẩn khai báo, gia đình có công với cách mạng, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, HĐXX tuyên phạt Tuấn 12 năm tù về tội Sử dụng mạng Internet chiếm đoạt tài sản, phải nộp lại 859 triệu đồng sung công quỹ.