Bé trai bú sữa chó người trần như nhộng bị bỏ rơi ở xưởng cơ khí


Một bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi ở Chile đã giữ được mạng sống của mình sau khi được một con chó mang thai cho bú. Người dân phát hiện bé trai bú sữa chó người trần như nhộng tại một xưởng cơ khí, khi cậu đang bú sữa từ con chó nhà hàng xóm.
Do bị người mẹ nghiện rượu bỏ rơi nên bé trai rơi vào tình trạng đói, khát đến nỗi phải bú sữa chó đáng thương đến như vậy.

Bé trai bú sữa chó người trần như nhộng bị bỏ rơi ở xưởng cơ khí
Sau đó, cảnh sát được gọi tới hiện trường và đưa bé trai đến bệnh viện. Tại đây, bé trai được xác định bị suy dinh dưỡng, nhiễm trùng da và bị chấy. Cơ quan chức năng tin rằng bé trai đã được cứu thoát khỏi cơn đói khát bằng sữa của con chó.



Con chó tốt bụng đã cứu sống bé trai

Người mẹ của bé trai không hề xuất hiện và thậm chí còn 'say như chết' khi bé đang nằm viện. Tuy vậy người mẹ này vẫn không bị bắt giữ do bé trai không gặp bất kỳ chấn thương nào về thể chất. Còn người cha của bé trai đã có mặt tại bệnh viện ngay sau đó.



Nơi ở của 'bé trai bú sữa chó'

Trao đổi với báo chí, cảnh sát trưởng thành phố cho biết, bé trai đã xuất viện và tạm thời được chăm sóc bởi cơ quan phúc lợi trẻ em địa phương.
Một phiên tòa sẽ được mở vào ngày 22/9 để xác định ai sẽ là người chăm sóc cho bé trai.


Theo Ngôi Sao VN