Trung Quốc mượn truyền thông quốc tế quảng cáo cho các vũ khí đang được bày bán




Tên lửa Trung Quốc đang diễu hành trên xe tải gần Quảng trường Thiên An Môn trong cuộc diễu hành quân sự tại Bắc Kinh vào ngày 3 Tháng 9 năm 2015. (Kevin Frayer / Getty Images)

Giới quốc phòng đang theo dõi chặt chẽ cuộc diễu hành quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm kỷ niệm 70 năm sự kiện quân Nhật đầu hàng trong Thế chiến II, tuy nhiên không phải vì các thiết bị lạ mắt, mà là để xem hệ thống vũ khí mà chính quyền Trung Quốc đã giữ kín cho đến bây giờ.

Các lãnh đạo ĐCSTQ rất chú trọng vào phần này của cuộc diễu hành, trước đó họ đã thông báo rằng lần đầu tiên 84% các loại phương tiện và vũ khí sẽ được ra mắt công khai. Tuyên bố này dường như đã được thực hiện một cách cố ý.

Ở trong nước, ĐCSTQ đã dựng lên một màn kịch giả của lịch sử, tự nhận rằng đảng này đã đóng vai trò tiên phong trong việc đánh bại đế quốc Nhật Bản. Trên thực tế, Quốc Dân Đảng, mà bây giờ là chính phủ của Đài Loan, đã đóng vai trò chủ đạo trong cuộc chiến đấu và hy sinh cho đất nước Trung Quốc. Khi Nhật đầu hàng ở Trung Quốc, họ đầu hàng trước Hải Quân Hoa Kỳ, khi đó thay mặt cho chính thể mà hiện tại là chính phủ Đài Loan.


Một máy bay quân sự không người lái của Trung Quốc được trình diễn trong cuộc diễu hành quân sự trên Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào ngày 3 Tháng 9 năm 2015, để đánh dấu kỷ niệm lần thứ 70 chiến thắng trước Nhật Bản và kết thúc của Chiến tranh Thế giới II. (ROLEX Dela PENA / AFP / Getty Images)
Quảng cáo

Tuy nhiên, bên ngoài Trung Quốc, sự tuyên truyền này đã không đi được xa. Đối với hầu hết các nước, đó là cuộc biểu dương lực lượng có tính khoe mẽ, mục tiêu khiến người khác phải choáng váng trầm trồ. Hầu hết trên mặt các tờ báo lớn trên thế giới đều tập trung vào việc đăng tải về những loại vũ khí của Trung Quốc mà trước đây chỉ nhìn thấy một cách mờ nhạt trong hình ảnh chụp từ vệ tinh hoặc qua máy ảnh nghiệp dư.

Và có khả năng đấy chính xác là những gì các nhà lãnh đạo của ĐCSTQ muốn.

Thực tế là chính quyền Trung Quốc đang có kế hoạch bán hầu hết các loại vũ khí hiện đã được trưng ra trong cuộc diễu hành, và không có cách nào tốt hơn để cho người mua trên toàn cầu biết đến tốt hơn việc khiến truyền thông toàn thế giới phải nói về nó và biểu dương sức mạnh cho nó.

Jack Midgley, một chuyên gia quốc phòng tại Deloitte, đã đoán trúng ý đồ đó. Ông nói với Reuters rằng cuộc diễu hành là để “chứng tỏ Trung Quốc đã đạt được vị trí hàng đầu trên thế giới về lĩnh vực quân sự, và cũng để trưng bày sản phẩm cho khách hàng nước ngoài xem.”

Theo DKN