Khủng hoảng nhập cư: Thủ tướng Phần Lan mở cửa nhà riêng đón người tị nạn



Thủ tướng Phần Lan, ông Sipila cho biết ông và vợ quyết định mở cửa ngôi nhà của họ ở thị trấn Kempele cho người tị nạn Trung Đông đến ở kể từ ngày 1/1/2016.



Thủ tướng Phần Lan Juha Sipila.

Thủ tướng Phần Lan Juha Sipila tuyên bố ông sẵn sàng mở cửa nhà riêng để đón nhận người nhập cư nếu họ có nhu cầu, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng người nhập cư tới Tây Âu đang diễn biến rất phức tạp.

Phát biểu với giới truyền thông trong nước, ông Juha Sipila cho biết căn nhà riêng của ông, cách thủ đô Helsinki 500km về phía Bắc, sẵn sàng tiếp nhận người nhập cư kể từ đầu năm sau.

Tôi tự hỏi bản thân mình có thể giúp được gì? Gia đình tôi hiện ở tại Sipoo, gần Helsinki, trong khi căn nhà còn lại hiện ít dùng đến“, Thủ tướng Phần Lan giải thích.
Thủ tướng Juha Sipila cũng đồng thời kêu gọi mọi công dân Phần Lan, nhà thờ và các tổ chức thiện nguyện tạo điều kiện giúp đỡ chỗ ở cho dòng người nhập cư.
Thư ký phụ trách đối ngoại Đảng Bảo thủ Phần Lan, Maija Karjalainen không cho rằng động thái này của Thủ tướng Phần Lan sẽ được nhiều người hưởng ứng: “Hành động của ông Sipila là một tấm gương để mọi người noi theo. Tuy nhiên, đừng quên rằng ông ấy là Thủ tướng, một nhân vật đặc biệt, không nhiều người Phần Lan có sẵn nhà riêng không dùng đến như ông ấy”.



Người dân Phần Lan thể hiện nhiều ý kiến trái chiều trước tuyên bố của Thủ tướng Juha Sipila.

Động thái đó tiếp nối truyền thống tốt đẹp của người Phần Lan chúng tôi. Vào năm 1939, gia đình tôi đã từng cung cấp chỗ ở cho dòng người di cư lánh nạn từ miền Đông Phần Lan, khi quân đội Liên Xô tràn vào. Vì vậy tôi rất trân trọng quyết định của Thủ tướng“, anh Reeta Paakkinen, 36 tuổi cho biết.
Tuy nhiên nhiều ý kiến khác lại phản đối, phê phán tuyên bố trên. Họ cho rằng hành động của Thủ tướng Sipila là “ngớ ngẩn”, không cần thiết và là một hành động nhằm đánh lạc hướng dư luận, trước những vấn đề còn tồn tại trong nội bộ quốc gia.
Thủ tướng Phần Lan cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Liên minh châu Âu (EU) lên kế hoạch phân chia đồng đều 120.000 tị nạn đang có mặt Hy Lạp, Italy và Hungary tới các quốc gia thành viên. Ông khẳng định Phần Lan muốn làm gương cho các nước khác. Dù vậy, ông cho rằng EU cần để các quốc gia thành viên tình nguyện đón tiếp người tị nạn.

Trong vài tuần qua, số người tị nạn từ Trung Đông đi vào Phần Lan tăng vọt. Chính phủ ước tính con số này sẽ chạm ngưỡng 30.000 vào cuối năm nay. Năm 2014, chỉ có 3.600 người xin tị nạn ở Phần Lan.

Chấn động trước số phận của những người dân tị nạn vượt hàng ngàn cây số từ các vùng chiến sự để đến châu Âu, Giáo hoàng Francis đã lên tiếng đề nghị các trung tâm Thiên chúa giáo trên khắp châu Âu mở rộng cửa đón dòng người nhập cư đang tràn vào châu lục này và giúp đỡ để họ có một chỗ nương thân.
Giáo hoàng Francis phát biểu trước những người cầu nguyện tại Rome hôm 6/9: “Nếu có thể tất cả các giáo xứ, các cộng đồng tôn giáo, tất cả các tu viện, các đền thờ ở châu Âu hãy tiếp đón một gia đình người tị nạn, bắt đầu từ giáo khu của tôi ở Rome”.
Hai giáo xứ ở Vatican sẽ sẵn sàng chào đón các gia đình người nhập cư trong thời gian tới”, ông nói thêm.

Tỷ phú Ai Cập muốn mua đảo cho người tị nạn

Tỷ phú Naguib Sawiris.

Mới đây, một tỷ phú người Ai Cập đã đề nghị mua lại một hòn đảo ở châu Âu để những người tị nạn từ các quốc gia chiến tranh ở Trung Đông và châu Phi có thể tự do lưu trú mà không cần visa hay giấy tờ chứng minh nào.

Naguib Sawiris, một trong những người giàu có nhất khu vực, cho biết “sẽ không có giới hạn” nào trong việc ông bỏ tiền túi để mua một hòn đảo từ Italy hoặc Hy Lạp để làm ngôi nhà mới cho những người tị nạn. “Chính phủ Hy Lạp hoặc Italy, hãy bán cho tôi một hòn đảo”, ông Sawiris viết. Ông thậm chí còn đặt tên cho “đất nước” mới đó là “Hy vọng”.
Ông cho CNN biết: “Đây là một cách rất đơn giản. Các nước bán đảo cho tôi và tôi sẽ cung cấp những căn lều tạm cho mọi người. Tôi sẽ cho xây dựng một cảng nhỏ hoặc một nơi cho tàu thuyền neo đậu. Tôi sẽ thuê nhân công để xây nhà, trường học, một bệnh viện, một trường đại học và một bệnh viện”.
Người dân Đức, Áo chào đón người tị nạn



Người dân Đức cầm biển chào đón người nhập cư.

Ngay khi đoàn tàu chở người di cư tiến vào sân ga Saalfeld, miền Đông nước Đức, hàng trăm người dân địa phương với các tấm biển “chào đón người di cư” trên tay, vỗ tay reo hò khi họ bước xuống tàu. Nhiều người dân địa phương đã trao cho người di cư những túi đồ ăn, quần áo ấm và hát vang bài hát “Giờ đây các bạn đã an toàn”.
Nước Đức cho biết, ngày hôm qua đã có đến hàng nghìn di cư đến nước này trên các chuyến tàu đặc biệt từ Hungary qua Áo và đến Munich. Sau khi đến Đức, những người di cư ngay lập tức được đưa đến các trung tâm tiếp nhận trước khi được chuyển đến các trại tỵ nạn.
Sự chào đón những người di cư cũng diễn ra tương tự tại các thị trấn của Áo, khi mà người di cư vượt qua được biên giới Hungary. Nhiều người di cư đã bày tỏ xúc động khi được người dân địa phương chuẩn bị sẵn thức ăn và trà nóng.
Chính quyền Áo cho biết, tính đến cuối ngày 5/9 đã có 9.000 người vượt qua biên giới Hungary để vào nước này.


Theo vntinnhanh.vn