Khi đang chở bạn gái đi chơi thì bị 1 nhóm thanh niên trêu ghẹo, Tiến Anh đã dùng lưỡi lê đâm liên tiếp vào nhóm người này.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Trần Đặng Tiến Anh, 19 tuổi, trú ở thôn Cao Tiến, xã Luận Thành, Thường Xuân, Thanh Hóa để điều tra hành vi giết người.

Nạn nhân tử vong là anh Lê Văn Lĩnh (20 tuổi) trú tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.


Ảnh minh họa.
Được biết, vụ việc xảy ra vào đêm ngày 2/9, khi Trần Đặng Tiến Anh đi xe máy chở bạn gái lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, khi đến địa phận xã Luận Thành thì bị nhóm của Lê Văn Lương (26 tuổi), Lê Văn Lĩnh (20 tuổi, em trai Lương) và Lê Văn Lương (21 tuổi, đều trú tại xã Xuân Phú, Thọ Xuân) trêu ghẹo. Thấy vậy, Tiến Anh liền xuống xe gây hấn và 2 bên đã xảy ra xô xát.

Tiến Anh đã rút lưỡi lê thủ trong người đâm liên tiếp vào 3 thanh niên này. Do vết đâm vào chỗ hiểm nên anh Lê Văn Lĩnh đã tử vong trên đường đi cấp cứu, còn Lê văn Lương (26 tuổi) và Lê Văn Lương (21 tuổi) bị thương nặng.

Ngay sau khi gây án, Tiến Anh đã bỏ trốn khỏi hiện trường .

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trần Đặng Tiến Anh đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó.

Theo người dân địa phương, thường ngày Tiến Anh có tính tình rất ngổ ngáo, thường xuyên gây hiềm khích và có tiếng ăn chơi trong vùng.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ.
Theo Khỏe & Đẹp