ISIS chiếm được mỏ dầu lớn cuối cùng của Syria



Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) hôm 7/9 cho biết nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng đã chiếm được mỏ dầu lớn cuối cùng do chính phủ Syria kiểm soát.


Máy bơm dầu được nhìn thấy ở khu Rmeilane, tỉnh Hasakeh, Syria hôm 15/7/2015. (Ảnh AFP / Getty)

Theo đó, mỏ dầu vừa bị ISIS chiếm được là Jazal ở phía Đông tỉnh Homs, khu vực vẫn đang xảy ra giao tranh ác liệt giữa ISIS và lực lượng chính phủ, cả 2 phía đều ghi nhận thương vong.

Quân đội Syria tuyên bố, họ đẩy lui phiến quân ISIS trong một đợt phản kích nhưng không nói đến mỏ dầu vừa bị thất thủ. Tổng cộng 25 phiến quân ISIS thiệt mạng, trong đó có một số tay súng người nước ngoài.
SOHR khẳng định, mỏ dầu lớn cuối cùng của Syria, Jazal đã bị mất vào hôm 6/9 sau khi các cuộc xung đột ở tỉnh Homs gia tăng. Jazal nằm về phía Tây Bắc thành phố cổ Palmyra, gần khu vực chứa nhiều mỏ khí thiên nhiên và các cơ sở khai thác trị giá hàng triệu USD.
SOHR cũng cho biết, các cuộc không kích hôm 6/9 tại thành phố Raqqa do Mỹ dẫn đầu đã sát hại ít nhất 16 phiến quân ISIS. Lực lượng nổi dậy Hồi giáo sau đó bắn súng cối vào thủ đô Damascus làm 1 dân thường thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Cùng ngày, Tổng thống Pháp Francois Hollande ra lệnh triển khai chiến dịch không kích vào mục tiêu ISIS ở Syria, lần đầu tiên kể từ khi Mỹ dẫn đầu liên minh hoạt động trong lãnh thổ nước này. Ông Hollande khẳng định, Pháp sẽ điều máy bay do thám vào ngày 8/9 trước khi thả bom và không gửi quân đội tham chiến trên mặt đất.

Đài Al Jazeera (trụ sở ở Doha) ngày 7/9 cũng thông tin, Qatar gửi khoảng 1.000 binh sĩ cùng 200 xe bọc thép và 30 trực thăng Apache tới Yemen để hỗ trợ cho lực lượng do Ả Rập Saudi hậu thuẫn chống lạiphiến quân Hồi giáo Houthi. Nguồn tin quân sự xác nhận binh sĩ Qatar đang trên đường tới Yemen và chuẩn bị tham gia tấn công mục tiêu của Houthi ở thủ đô Sanaa.
Trước đó, các phi công Qatar góp mặt trong đội hình chiến đấu trên không của lực lượng Ả Rập Saudi. Việc tham chiến của Qatar trên mặt đất diễn ra vài ngày sau khi một cuộc tấn công bằng tên lửa đã giết chết hàng chục binh sĩ Ả Rập tại vùng Vịnh.

Theo Người Lao Động