Bất thường hàng trăm phụ huynh ngăn cản không cho con đến trường sau ngày khai giảng

Trường THCS Tiến Thiết cách điểm trường xã Nghi Thiết 1,5km. Diễn biến tiếp theo vụ hàng trăm phụ huynh không cho con đến trường sau ngày khai giảng, sáng nay, đã có 140/320 HS xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đến trường.

Bất thường hàng trăm HS nghỉ học vào ngày khai giảng
Thầy Võ Ngọc Quế, Hiệu trưởng trường THCS Tiến Thiết cho hay: “Sáng nay, có 140 HS xã Nghi Thiết đã đến trường, tăng hơn hôm qua 15 em”.
Theo thầy Quế, bản chất sự việc không phải là sáp nhập trường. Mà trường THCS Tiến Thiết đã có quyết định thành lập từ năm 2008, trên cơ sở hợp nhất hai trường THCS Nghi Thiết và Nghi Tiến. Do điều kiện cơ sở vật chất nên sau khi sáp nhập, HS vẫn học tại điểm trường của xã.
Điểm trường mới được đầu tư xây dựng tại vị trí trung tâm giữa hai xã, từ nguồn dự án kiên cố hóa trường học với ngân sách (khoảng 20 tỷ đồng, 16 phòng học), đến năm 2014-2015 hoàn thiện một phần nên đã di chuyển HS xã Nghi Tiến, sang năm nay di chuyển tiếp HS xã Nghi Thiết.
Việc di chuyển điểm trường đến vị trí mới đã được nhà trường thông báo tới toàn thể phụ huynh trong nhiều năm qua; cho nên không thể có việc phụ huynh chưa nắm được.
“Công tác vận chuyển cơ sở vật chất về trường mới được tiến hành từ ngày 19.8. Từ ngày 24 đến ngày 29.8, HS hai xã đã tập trung tại điểm trường mới để học tập, sĩ số bảo đảm 100%. Trước ngày khai giảng, tôi nhận được thông tin HS xã Nghi Thiết sẽ không đến trường do cha mẹ ngăn cản. Đây là điều hết sức bất thường” - thầy Quế cho hay.
Vào chiều 4.9, khoảng 50 phụ huynh HS xã Nghi Thiết đã tập trung tại UBND xã đối thoại với chính quyền, có sự tham gia của lãnh đạo huyện, nhà trường. Tại đây, phụ huynh nêu các lí do như cơ sở vật chất trường cũ còn tốt tại sao con em không được học tại đó; con em đi học xa, vất vả, không an toàn; tại sao HS Nghi Thiết đông hơn lại phải sáp nhập về Nghi Tiến...
“UBND xã đã giải thích rõ, theo tôi chủ yếu do người dân hiểu lầm về bản chất của việc thành lập trường mới. Ngay cả tên trường họ cũng cho rằng tại sao lại “Tiến Thiết, đúng ra phải “Thiết Tiến”...? - thầy Võ Ngọc Quế nói.
Đi học bị chửi?
“Để xảy ra sự việc này là điều không ai mong muốn. Việc sáp nhập trường đã tiến hành 7 năm qua, các quy trình, chủ trương đã thực hiện đầy đủ. Tuy nhiên, trong năm học mới, có thể do khâu tuyên truyền chưa đầy đủ nên một số phụ huynh chưa nắm được” - ông Bùi Văn Thành - Chủ tịch UBND xã Nghi Thiết nói.
Tuy nhiên, theo ông Bùi Văn Thành, điều vô lý là để đến trường mới, HS xã Nghi Tiến phải đi xa 6km, nhưng không ai phản đối; trong khi đó, HS xã Nghi Thiết chỉ phải đi khoảng 4km, thì lại có hàng trăm phụ huynh chống đối.
Ông Thành cho hay, trên địa bàn xã có 3 dự án lớn đang triển khai thi công, có một số người dân không đồng thuận với chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng nên nhân sự việc này đã có hành động phản đối.
“Việc chuyển địa điểm trường sẽ tạo điều kiện cho HS có điều kiện học tập tốt hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự cho các em đến trường” - ông Thành nói.
“Việc phụ huynh ngăn cản con em đến trường là vi phạm quyền học tập của trẻ em” - ông Thành khẳng định. Theo thầy Võ Ngọc Quế, trong ngày hôm nay, các tổ chức đã đến từng nhà phụ huynh để vận động, và nhiều phụ huynh hứa ngày mai sẽ cho con em đến trường. “Tuy nhiên, một số HS xã Nghi Thiết cho hay đi học về thì bị một số người chửi” - thầy Quế cho biết.



Trường THCS Tiến Thiết cách điểm trường xã Nghi Thiết 1,5km.
Sáng 9.9, đã có 140/320 HS Nghi Thiết đến trường.
Từ điểm trường xã Nghi Thiết đến trường mới cách 1,5km, một số đoạn đường nhựa đã xuống cấp.
Trường THCS Tiến Thiết có 530 HS, trong đó có 320 em xã Nghi Thiết.