Lũ lụt, động đất ở Nhật Bản, 82 túi phóng xạ trôi ra biển

Trong khi trận động đất ở Nhật Bản sáng 12/9 làm 12 người bị thương, việc 82 túi rác nghi chứa phóng xạ trôi ra biển chất thêm nỗi lo cho đất nước này.

Một trận động đất mạnh 5,4 độ Richter xảy ra gần Thủ đô Tokyo trong bối cảnh nước này đang oằn mình chống chọi đợt lũ lụt lịch sử ở đông bắc Nhật Bản.
Gần 12 người đã bị thương trong trận động đất ở Nhật Bản vào sáng sớm 12/9. Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ cho biết, tâm chấn của trận động đất này xảy ra hồi 5h49 (giờ địa phương) nằm ở Vịnh Tokyo.
Ảnh minh họa.

Còn Cơ quan Khí tượng Thủy văn Nhật Bản (JMA) cho hay, cơn địa chấn mạnh 5,4 độ Richter ở Nhật này diễn ra ở độ sâu chừng 70 km dưới bề mặt nước biển.
Một quan chức Sở Cảnh sát cứu hỏa Tokyo nói rằng, 11 người đã bị thương nhẹ trong vụ động đất này, nhưng không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra.
Một số cư dân kể lại, trận động đất đã làm rung chuyển nhiều tòa nhà cao tầng, khiến ít nhất 5 người bị mắc kẹt trong thang máy và làm hệ thống tàu điện ngầm và tàu hỏa buộc phải trì hoãn.
Vụ động đất hôm 12/9 này diễn ra trong bối cảnh người dân Tokyo nhận cảnh báo trước những diễn biến về tình trạng lũ lụt, sạt lở đất làm ít nhất ba người thiệt mạng khi cơn bão Etau đổ bộ tới Nhật Bản hồi đầu tuần.
Hàng nghìn nhân viên cứu hộ đang tích cực tìm kiếm hơn 20 người mất tích ở thành phố chịu cảnh lũ lụt Joso, nằm cách Tokyo 60 km.
Nước lũ nhấn chìm một khu dân cư ở Nhật Bản.

Ở một diễn biến khác, các quan chức Nhật Bản cho biết, ít nhất 82 túi rác nghi đựng chất phóng xạ và vật liệu ô nhiễm khác đặt ở Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi (NPP) đã bị cuốn trôi bởi cơn lũ lịch sử trên.
Tuy rằng Bộ Tài nguyên Nhật Bản khẳng định rằng họ đã tìm thấy hầu hết các túi này nhưng báo chí địa phương cho biết, chỉ 30 túi nghi đựng chất phóng xạ cho tới nay mới được tìm thấy.

(theo Press TV, RT)