Cây cầu đặc biệt nối liền 2 nước Đan Mạch - Thụy Điển


Cây cầu tuyệt nối liền 2 quốc gia Đan Mạch - Thụy Điển, Oresund bắt ngang qua eo biển giữa 2 nước trở thành cây cầu đặc biệt nhất trên thế giới.

Con đường độc đáo nối liền thủ đô Copenhagen của Đan Mạch đến thành phố Malmo của Thụy Điển, bắt ngang qua eo biển giữa hai nước. Với chiều dài 16 km, cầu Oresund bao gồm 4 km hầm ngầm dưới đáy biển, 4 km đảo nhân tạo, và 8 km trên cây cầu treo dây văng.

Cầu Oresund được kiến trúc sư Đan Mạch là George KS Rotne thiết kế, và công trình hoàn thành ngày 2/6/2000. Không chỉ đặc biệt về kiến trúc, cây cầu nối liền 2 nước còn có ý nghĩa vô cùng to lớn về mặt kinh tế cũng như hệ thống sinh thái...

Lưu lượng xe hàng ngày qua cầu là 17.000 phương tiện bởi cấu trúc của cầu không hề ảnh hưởng tới việc di chuyển của tàu bè và bạn có thể lái xe xuống đường hầm và sau đó đi lên ở trên mặt đất. Đây thực sự là một ý tưởng kiệt suất, một cây cầu hiện đại đã mọc lên giữa những con sóng tuyệt đẹp của thiên nhiên.


Cây cầu nhìn từ phía Đan Mạch. Ảnh: BoredPanda




Cầu dây văng với cấu trúc không gây ảnh hưởng tới việc di chuyển của tàu bè.


Ảnh chụp từ phía Thụy Điển. Cầu gồm hai tầng, tầng trên có 4 làn đường rộng 23,5 m dành cho xe hơi và tầng dưới với hai đường ray dành cho xe lửa.
Cây cầu vĩ đại nối liền hai nước Đan Mạch - Thụy Điển.