Những quy tắc ăn mặc, làm đỏm mà các quý ông nên biết.



1. Mũ của anh ta “tra tấn” đôi mắt của bạn

Mũ lưỡi trai và mũ len, nỉ kiểu đơn giản là những thứ năng động và hữu dụng. Một chàng trai có thể đội chúng ở nhiều hoàn cảnh mà không tạo cảm giác anh ta đang cố ăn mặc đẹp hoặc tỏ ra sành điệu.
Ngược lại, những loại mũ như fedora, mũ hiphop hay mũ họa sĩ, chúng là những thứ khiến các chàng trai trông khá điệu và cần phải có gu thẩm mỹ tốt mới biết cách phối cho đẹp. Không những thế, một số kiểu mũ quá kiểu cách và màu mè thực sự không phải món đồ phù hợp dành cho các quý ông.


Đàn ông nên chọn những gì đơn giản mà "chất"

2. Anh ta không có thợ cắt tóc “ruột”

Mái tóc đàn ông rất khác phụ nữ. Đàn ông thường để tóc ngắn. Tóc ngắn thường rất dễ lộ khuyết điểm đường cắt và cũng dễ không hợp mặt nếu thợ cắt tóc không thực sự hiểu rõ sở thích và khuôn mặt của khách. Một người đàn ông chau chuốt cho vẻ ngoài sẽ luôn có thợ cắt tóc “ruột” bởi anh ta không thực sự tin tưởng những tay kéo lạ chạm vào tóc mình.



Chàng nên làm thân với một thợ cắt tóc hiểu mình

3. Anh ta lười nhác, để râu ria mọc đầy mặt

Một anh chàng lười nhác, để râu tóc mọc lung tung sẽ không có vẻ ngoài bảnh bao “ghi điểm”. Nhiều cô gái còn cho rằng họ rất sợ khi hôn nhau, râu ria lởm chởm của bạn trai sẽ làm hỏng da mặt mỏng manh của họ.Nhưng các chàng trai cũng đừng nên quá sợ để râu. Thực tế râu không phải đặc điểm “dìm” đẳng cấp mà nó còn có thể khiến người đàn ông trông nam tính hơn nếu được tỉa tót khôn ngoan, đúng cách.



Râu ria mọc vô tổ chức khiến chàng kém bảnh bao

4. Anh ta chẳng biết thắt cà vạt cho đúng cách

Thắt cà vạt đúng cách và ngay ngắn là điều mà mọi quý ông đều nên học và nên nắm được. Nếu anh ta có một bộ veston đẹp thì đừng nên phá hỏng nó bằng một chiếc cà vạt được thắt cẩu thả, kém chỉn chu.


Tương xứng với bộ đồ đẹp, cà vạt cũng cần được thắt cho gọn gàng đẹp mắt

5. Anh chàng đeo cả đống trang sức

Không có nhiều đàn ông thực sự biết cách phối quá nhiều trang sức. Điều này ngược lại với phái đẹp. Các cô gái đeo cả tá vòng vèo dây dợ trông sẽ rất “hay hay”. Còn với đàn ông, việc đeo quá nhiều trang sức khiến họ bị mất đi vẻ nam tính, thậm chí trông còn kỳ quặc. Thực tế là đàn ông nên hạn chế trang sức, chỉ trừ một số ngoại lệ như nhẫn cưới, đồng hồ, vòng tay đơn giản ít chi tiết.


Trang sức phức tạp, quá chi tiết (trái) không dành cho các quý ông

6. Đồ bộ của anh ấy thực sự không vừa

Các chàng trai hãy nhớ rằng khi trưởng thành, hãy luôn sắm cho mình một bộ veston được cắt may hoàn hảo với phom dáng cơ thể, không quá chật và chắc chắn không được quá rộng. Veston đẹp nhất khi nó vừa vặn với thân hình người mặc. Ngoài ra sơ mi mặc cùng cũng cần được là ủi cẩn thận và sơ vin gọn gàng, tránh lùng bùng tạo cảm giác luộm thuộm.


Đồ bộ cần phải vừa vặn mới đẹp

7. Anh chàng mê áo in họa tiết ngộ nghĩnh

Một điều hài hước là chỉ những chàng trai chưa lớn mới thích áo in hình họa tiết sinh động. Đây quả là một thiệt thòi cho các anh em bởi các chị em thì trừ khi quá già, áo họa tiết luôn dành cho họ. Nói chung, đàn ông nếu trông muốn chững chạc hãy chọn trang phục đơn sắc hoặc nhưng họa tiết cơ bản như kẻ.


Chàng trai mê áo họa tiết trông không có vẻ chững chạc, trưởng thành

8. Bạn trai tôi mặc đồ như kiểu đi tập thể thao ở bất cứ nơi đâu

Mặc quần short thể thao với áo phông cũng không quá tệ. Khi mặc chúng, các chàng trai trông rất khỏe khoắn. Tuy nhiên điều này cũng không đồng nghĩa với việc nên mặc chúng mọi lúc mọi nơi. Khi đi với bạn gái, các chàng trai nên ăn vận chỉn chu hơn một chút sẽ gây được thiện cảm hơn.


Hãy nhắc chàng không phải khi nào cũng mặc đồ như thể đi chơi thể thao

9. Anh ta mê quần bò ống rộng

Nếu như các cô gái có thể dễ dàng phối quần ống rộng theo phong cách thập niên 60, 70 theo kiểu rất thời thượng thì các chàng trai lại không có được đặc quyền này. Quần ống rộng, ống loe cần phải bị loại bỏ gấp khỏi tủ đồ của các quý ông vì trông vừa lạc mốt lại nữ tính.


Quần bò ống rộng (trái) trông rất lỗi mốt

10. Quần nào cũng anh chàng cũng dài lụng thụng, kể cả quần short

Để trông trẻ trung hơn và thời trang hơn, các chàng trai nên sắm vài chiếc quần short ngắn trên đầu gối, tất nhiên không nên ngắn dưới 40cm.


Quần short quá dài trông kém sành điệu

11. Tuyển tập kiểu giày quý ông trẻ nên tránh

Những kiểu giày mũi vuông dài già nua, giày nhựa trẻ thơ và giày sneaker cũ mèm nên bị xếp gọn lại trong tủ giày.


Quý ông trẻ nên tránh xa giày mũi vuông, bóng nhoáng già nua

12. Anh người yêu tôi phối tất thể thao với mọi kiểu quần

Đây cũng là một lỗi mà các chàng trai nên nhớ để tránh. Nhiều người cho rằng không cần thiết phải quá quan trọng chuyện mua tất trùng màu với quần bởi thường quần và giày sẽ che khuất tất. Nhưng chàng sẽ nghĩ sao khi vào lúc ngồi xuống, phần gấu quần bị kéo lên?


Nên chọn tất đồng màu quần



Theo Thu Hương (danviet.vn)