Ngôi làng kỳ lạ trẻ sinh ra là nữ, dậy thì lại biến thành nam


Do biến dạng di truyền, nhiều bé trai trong một ngôi làng ở Dominica sinh ra trong hình dạng nữ, tới tuổi dậy thì mới phát triển cơ quan sinh dục nam.




Bé Catherine và em họ Carla đều là những đứa trẻ trước nữ, sau nam ở làng Salinas.

Từ lâu, câu chuyện về những đứa trẻ sinh ra là gái nhưng lớn lên biến thành trai tại một ngôi làng xa xôi ở Cộng hòa Dominica đã trở thành tin đồn lan rộng khiến các nhà khoa học không thể khoanh tay đứng nhìn mà buộc lòng phải tiến hành một cuộc nghiên cứu chuyên sâu. Sau khi tìm hiểu mới được biết, đây không phải là tin đồn thất thực mà chính xác là một hiện tượng kỳ lạ có thật ở làng Salinas, phía Tây Nam nước này.

Ngôi làng nữ biễn thành nam khi đến tuổi dậy thì



Đảo Salinas tại Dominica, nơi xảy ra hiện tượng nữ hóa nam (Ảnh: Daily Mail)


Ở Salinas, những đứa trẻ sinh ra là gái nhưng lớn lên là trai được người dân gọi là “guevedoces”, dịch ra có nghĩa là 12 tuổi mọc “cậu bé”. Thi thoảng, chúng cũng được gọi với cái tên machihembras, có nghĩa là trước nữ, sau nam. Ước tính cứ trong 90 trẻ tại làng Salinas thì sẽ có 1 trẻ bị rơi vào tình cảnh oái oăm này.

Những đứa trẻ kỳ lạ này sinh ra có ngoại hình nữ giới với cơ quan sinh dục nữ và không có tinh hoàn. Chỉ khi tới lứa tuổi gần dậy thì, bộ phận sinh dục vốn bị tưởng nhầm là âm đạo kia mới phát triển thành dương vật. Giọng nói dần dần trầm hơn, 2 tinh hoàn bắt đầu sa xuống, tới lúc này, những đứa trẻ trước nữ, sau nam mới chính thức trở thành nam giới.

Những đứa trẻ trước nữ, sau nam được Tiến sĩ Julianne Imperato, chuyên gia nội tiết Đại học Cornell phát hiện ra đầu tiên vào những năm 1970. Sau khi nghe tin đồn về những đứa trẻ có “thuật biến đổi giới tính” kỳ lạ, bà đã đặt chân tới Cộng hòa Dominica để tiến hành nghiên cứu.
Kể từ đó, nhiều ca nữ biến thành nam ở trẻ em cũng được ghi nhận thêm ở làng Sambian, Papua New Guinea. Tuy nhiên, dân làng Sambian lại coi những đứa trẻ này giống như bản lỗi của tạo hóa và xa lánh chúng thay vì hân hoan chào đón như tại làng Salinas.
Johnny là một trong những đứa trẻ như vậy. Ngày nhỏ, anh được cha mẹ đặt cho cái tên con gái là Felicity. Cầu thủ 24 tuổi này cho biết, ban đầu các bác sĩ không xác định được giới tính của anh. Tuy nhiên, Johnny luôn cảm thấy mình là con trai.

Anh kể: “Tôi thường phải mặc váy khi tới trường. Tôi không thích mặc như con gái chút nào”.

Khi mọi người mua cho tôi những món đồ chơi của con gái, tôi chẳng bao giờ thèm chơi. Khi thấy các bạn nam, tôi chỉ muốn đi đá bóng với họ”.



“Thuật biến đổi giới tính” này là do rối loạn gen cơ thể gây ra


Chàng trai 24 tuổi Johnny này từng sinh ra có ngoại hình là nữ và có tên là Felecitia.



Về thể chất cũng như sinh học, những đứa trẻ trước nữ, sau nam này thực chất là nam giới. Nhưng do bị mắc một căn bệnh rối loạn gen dạng hiếm nên enzym bị khuyết thiếu trong cơ thể đã ngăn cản quá trình sản xuất ra hormon sinh dục nam ngay từ khi chúng còn ở trong bụng mẹ. Bất kỳ là trẻ trai hay gái khi còn ở trong bụng mẹ đều có tuyến sinh dục và một lồi gò nhỏ ở giữa hai chân.


Khi được khoảng 8 tuần thai, bé trai mang nhiễm sắc thể Y bắt đầu sản sinh ra một lượng lớn hormon sinh dục nam, để từ đó, lồi gò biến thành dương vật. Còn ở bé gái, lồi gò biến thành âm vật. Với một số bé trai bị khuyết mất enzym trao đổi steroid, hormon bị rối loạn sẽ khiến lồi gò có hình dáng giống âm vật nên chúng thường bị tưởng nhầm là bé gái.


Sau này, hãng dược phẩm lớn của Mỹ Merck đã nghiên cứu dự án của Tiến sĩ Julianne Imperato để điều chế ra loại thuốc ức chế hoạt động của enzym trao đổi steroid. Ngày nay, loại thuốc này còn được sử dụng rộng rãi để chữa u tuyến tiền liệt và hói đầu ở nam giới.
Mặc dù những đứa trẻ trước nữ, sau nam vẫn là nam giới về mặt sinh lý nhưng ở chúng vẫn còn tồn tại một số điểm khác biệt nhỏ so với trẻ trai bình thường, nhất là vào lứa tuổi trưởng thành. Phần lớn, chúng đều có lượng râu ít, tuyến tiền liệt nhỏ hơn.

Theo genk.vn