Nguồn tin Israel: lính Nga với trang thiết bị quân sự hiện đại tham gia chiến đấu tại Syria






Tổng thống Nga Vladimir Putin (ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images)

Trái ngược với ấn tượng được Moscow truyền đi rằng quân Nga tại Syria không tham gia chiến đấu và không có bất kỳ chuyến cung ứng vũ khí tối tân nào được dành cho việc chiến đấu ở Syria, những tiến triển mới đây đã bóc trần cả hai khẳng định trên.

Nguồn và thông tin quân sự của DEBKAfile đã đưa tin rằng hôm thứ tư ngày 16 tháng 9, đã phát hiện trên đường cao tốc nối liền thành phố Homs và Aleppo của Syria nhiều xe quân dụng R-166 của Nga. Những chiếc xe này, được Lực lượng Quốc phòng Israel và quân đội phương Tây gọi là “phòng chiến tranh di động”, đi cùng với xe bọc thép BTR-82 chở lính Hải quân Nga. Xe R-166 cho phép giao tiếp với các lực lượng triển khai trên chiến trường ở khoảng cách đến 1.000 km, sử dụng tín hiệu tần số cao và siêu cao.

Hệ thống thông tin liên lạc của R-166 chống được nhiễu điện từ, vì vậy mà quân đội Nga đang hoạt động sâu bên trong Syria có thể gửi báo cáo cho chỉ huy của họ ở căn cứ chính của Nga tại Latakia hoặc nhận lệnh, thông tin và thậm chí cả hình ảnh video từ máy bay do thám không người lái và từ máy bay.

Một tính năng khác của R-166 là một cột trụ nằm trên mặt bên của xe chứa một ăng-ten gấp có thể được dựng lên cao đến 15 mét.

Xe R-166 là một phần không thể thiếu trong các hoạt động của Nga trên chiến trường, do đó nó chỉ hiện diện khi có hoạt động chuyển quân trên một khoảng cách xa. Sự xuất hiện của những chiếc xe này ở Syria cho thấy một tín hiệu rõ ràng về ý định của Moscow.

Nguồn DEBKAfile cho biết, trong những ngày gần đây, các chiến binh của nhóm Nhà nước Hồi giáo đã chặn đường cao tốc giữa Homs và Aleppo trong vài giờ. Đó là một tình huống rất nguy hiểm cho quân đội Syria và chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad, bởi nếu chặn được liên tục đường cao tốc này thì phiến quân sẽ thắt chặt bao vây thành phố Aleppo và có thể mở đường cho việc chiếm giữ thành phố lớn thứ hai này ở Syria.

Việc triển khai xe bọc thép dường như để báo hiệu rằng binh sĩ Nga đang chuẩn bị tham chiến để ngăn chặn một kịch bản như vậy.

Moscow đã phủ nhận cung cấp cho quân đội Syria những vũ khí mới tối tân. Tuy nhiên, một nguồn tin quân sự Syria đã tiết lộ hôm thứ Năm, rằng gần đây, quân đội của nước này đã bắt đầu sử dụng các loại vũ khí phòng không và mặt đất mới do Nga cung cấp, làm nổi bật sự hỗ trợ quân sự ngày càng lớn của Nga cho Damascus, điều này gây báo động cho Mỹ và Israel. “Có những chuyển giao vũ khí mới – và có các loại vũ khí mới”, nguồn tin cho biết khi mô tả các vũ khí này là “cực kì chính xác và hiệu quả”. Binh sĩ Syria đã bắt đầu sử dụng chúng trong những tuần gần đây, sau khi đã được huấn luyện sử dụng trong nhiều tháng tại Syria. “Chúng tôi có thể nói rằng có tất cả các loại vũ khí – cho cả phòng không và mặt đất”, nguồn tin cho biết.

Nguồn tin quân sự của DEBKAfile tiết lộ rằng việc chuyển giao của quân đội Nga cho Quân đội Syria còn bao gồm cả máy bay trực thăng tấn công MI-28 MIL (được NATO gọi là Havoc), có thể được sử dụng trong mọi điều kiện thời tiết để chống lại xe tăng của Nhà nước Hồi giáo và của tổ chức Mặt trận al-Nusra, những xe tăng này phần lớn là được sản xuất ở Mỹ.

Nguồn DEBKAfile ở Washington đã đưa tin rằng có rất nhiều tranh cãi trong chính quyền Obama về việc chấp nhận hay từ chối một đề nghị được đưa ra trong các cuộc nói chuyện điện thoại trong tuần này giữa Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Moscow đã đề nghị tổ chức các cuộc thảo luận giữa hai nước để ngăn chặn một cuộc đối đầu giữa quân đội Nga ở Syria và quân đội của liên minh do Mỹ dẫn đầu, cho rằng các cuộc thảo luận có thể đưa ra một sự hiểu biết rõ ràng và đầy đủ về ý định của Moscow.

Không giống như ông Kerry, người ủng hộ việc chấp nhận đề xuất của Nga, một số quan chức của chính quyền Mỹ cho rằng các cuộc thảo luận như vậy cuối cùng sẽ cung cấp cho Nga tín hiệu xanh cho sự tham gia của quân đội Nga và rằng Moscow đang dần kiểm soát được tất cả các hoạt động quân sự đang diễn ra ở Syria, bao gồm cả những hoạt động từ các quốc gia và các nhóm khác.

Tuần trước, Tướng Qassem Soleimani, chỉ huy của Lữ đoàn Iran al-Quds, đã đến thăm Moscow lần thứ hai kể từ tháng 4. Nguồn DEBKAfile ở Moscow cho rằng lần này, không giống như chuyến thăm trước, ông Soleimani đã gặp Nikolai Patrushev, cựu giám đốc của FSB, cố vấn an ninh quốc gia Nga, và một số tướng lĩnh có liên quan trực tiếp đến sự hiện diện quân sự ngày càng lớn của Nga ở Syria. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, lần này ông Soleimani đã không gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tình hình mới ở Syria cũng sẽ được thảo luận trong chuyến thăm của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, tới Moscow vào ngày 21 tháng 9 để gặp mặt với ông Putin.

Theo DKN