Một quan chức Mỹ cho hay chính phủ nước này đang triệu hồi các điệp viên đang làm việc tại Trung Quốc về nước sau vụ tấn công mạng, thu thập dữ liệu của 21,5 triệu nhân viên trong chính quyền liên bang.




Theo CNN, giới chức Mỹ nghi ngờ những tin tặc người Trung Quốc là thủ phạm gây ra vụ tấn công mạng nhằm vào Văn Phòng Quản Lý dữ liệu cá nhân Mỹ (OPM), khiến dấu vân tay của khoảng 5,6 triệu nhân viên chính phủ bị lộ. Vì các dữ liệu bị đánh cắp bao gồm thông tin của nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ nên những tin tặc bằng cách loại trừ có thể xác định các điệp viên tình báo trong số các nhân viên của Đại sứ quán. Theo giới chức tình báo Mỹ, nhân viên Cơ quan tình báo trung ương (CIA), Cơ quan an ninh quốc gia (NSA) và Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ tại Trung Quốc cũng đang có nguy cơ bị phát giác. Trước nguy cơ này, tờ Washington Post cho hay, CIA đã rút một số nhân viên đang làm việc tại Đại sứ quán Mỹ ở Trung Quốc về nước.

Bên cạnh đó, giới chức Mỹ hiện còn lo ngại giới tình báo Bắc Kinh có thể dùng dữ liệu của OPM để nhận dạng các nhân viên tình báo Mỹ có thể được cử tới Trung Quốc trong tương lai.

Theo AFP