Những sự thật khoa học hiện hữu trong đời sống sẽ khiến bạn kinh ngạc



Những điều này có thể khiến bạn không tin hoặc hoài nghi nhưng nó chính là sự thật hiện hữu trong cuộc sống chúng ta.

1. Sò điệp là một trong những loài có nhiều mắt nhất hiện nay với 100 mắt, nhưng kích thước của nó lại khá nhỏ, chỉ 1 mm.



2. Ria mép là thứ mọc ra đầu tiên trước khi mọc lông ở các vị trí khác nhau trong cơ thể của bé khi còn trong tử cung của người mẹ.



3. Bạn luôn tin rằng mây bay trên bầu trời nhẹ mà thực sự không nhẹ chút nào. Một đám mây trung bình nặng bằng tổng trọng lượng 80 con voi trưởng thành.



4. Một ngày trung bình trên sao Hỏa dài 24 giờ 37 phút, so với Trái Đất là 23 giờ 56 phút. Như vậy, mỗi năm trên Trái Đất có 365 ngày trong khi sao Hỏa lên tới 687 ngày. Bạn cứ tưởng tượng, nếu ở Trái đất bạn 20 tuổi thì khi lên Sao Hỏa, bạn chỉ được tính là 10 tuổi thôi đấy nhé!



5. Da của gấu Bắc cực có màu đen. Lông của chúng không phải màu trắng mà thực tế là màu sáng trong. Thực sự lớp lông của loài gấu này có màu đen khi được nhìn dưới ánh sáng tím.

6. Ở loài trai, tất cả các cá thể ban đầu đều là con đực. Tuy nhiên, một phần những con trai đực lại quyết định “chuyển giới” tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời của chúng.



7.Bạn luôn nghĩ vòi voi luôn có xương như xương cánh tay để làm các việc cầm nắm nhưng chúng ta đã lầm: vòi của nó không hề có đoạn xương nào cả mà thay vào đó là 40.000 cơ khác nhau.



8. Gấu Koala có nhiều hơn một bộ phận sinh dục: Gấu Koala là một loài gấu đặc biệt chỉ sống tại châu Úc. Bộ phận sinh dục của gấu koala đực gồm 2 chiếc, trong khi gấu cái có tới 3 bộ phận sinh dục cái – 2 âm đạo của gấu cái sẽ được dùng để nhận tinh trùng từ 2 dương vật của con đực và âm đạo còn lại dùng cho việc sinh đẻ.



Theo webtretho