IS cắt ngón tay bé trai 12 tuổi vì không chịu cải đạo

Các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tra tấn dã man và cắt các ngón tay của một cậu bé Syria 12 tuổi ngay trước mặt cha của em cũng như những tín đồ Công giáo khác như là một hình thức trừng phạt bởi họ không chịu cải đạo sang đạo Hồi.



Thuyết phục các tín đồ Công giáo cải đạo bất thành, các chiến binh IS tức giận cắt ngón tay bé trai Syria rồi giết hại 12 người. Ảnh minh họa.

Theo Daily Mail, sau khi tra tấn bé trai Syria, các chiến binh IS đã sát hại em, cha em cũng như 10 tín đồ Công giáo khác.

Cậu bé Syria bị IS tra tấn và cắt ngón tay bởi cha của em là người đứng đầu của một giáo xứ Công giáo người Syria.

Cha bé trai và các tín đồ Công giáo khác đã từ chối từ bỏ đức tin, cải đạo sang đạo Hồi theo yêu cầu của các chiến binh IS.



Các chiến binh binh IS đã đóng đinh 4 tín đồ Công giáo lên thánh giá và chặt đầu những người còn lại.

Tờ Gospel Herald đưa tin, IS sau đó đã đóng đinh cậu bé và 3 người đàn ông khác lên thánh giá và chặt đầu 8 người còn lại.

Hai phụ nữ, được cho là ở độ tuổi 29 và 33, đã bị các chiến binh IS cưỡng hiếp ngay trước đám đông trước khi bị chặt đầu.

Một nhóm nhân đạo được gọi là Christian Aid Mission (Tạm dịch: Sứ mệnh cứu trợ tín đồ Công giáo) cho biết, vụ hành quyết dã man xảy ra tại một ngôi làng ngoại ô thành phố Aleppo, Syria.


Theo Dân Việt