Biên Hòa loay hoay với dự án chống ngập 8.400 tỷ đồng

Dù đã phê duyệt từ nhiều năm nhưng dự án chống ngập ở Đồng Nai vẫn chưa thể tiến hành do phía tỉnh và JICA Nhật Bản có nhiều điểm chưa thống nhất.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Trần Văn Vĩnh hôm 6/10 chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp thành phố Biên Hòa gấp rút hoàn thiện, điều chỉnh hồ sơ và làm việc với đối tác Nhật để sớm triển khai dự án chống ngập, quy hoạch hệ thống thoát nước, xử lý nước thải cho toàn thành phố.


Người dân khốn khổ vì ngập nặng trên đường Đồng Khởi cuối tháng 8. Ảnh: Hoàng Trường

Để thực hiện giải pháp chống ngập, theo Sở Xây dựng, cần tổng nguồn vốn lên đến 8.400 tỷ đồng từ Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

Trung tâm thoát nước Đồng Nai (chủ đầu tư dự án) cho biết mặc dù dự án đã được phê duyệt nhiều năm, song hai bên vẫn chưa thống nhất một số điểm trong thiết kế dự án như: vị trí đặt tuyến cống chính, cống bao đi kèm bờ kè dọc sông Cái, công nghệ xử lý nước thải...

Sau khi làm việc với phía JICA vào tháng 8, UBND tỉnh có văn bản thống nhất phương án khoan kích ngầm đặt tuyến ống theo dọc bờ sông Cái (một nhánh sông Đồng Nai đi qua TP Biên Hòa) kết hợp xây dựng bờ kè. Phía JICA thống nhất phương án khoan kích ngầm nhưng vẫn chưa có ý kiến về việc xây dựng bờ kè kết hợp với tuyến cống chạy dọc sông Cái.

"Tháng tới, phía JICA sẽ cử phái đoàn đi thực tế để đánh giá xem việc xây dựng bờ kè có cần thiết cho dự án thoát nước hay không", lãnh đạo Trung tâm thoát nước Đồng Nai cho biết.


Người dân xã Phước Tân, TP Biên Hòa thường chống chọi với ngập khi mưa lớn. Ảnh: Hoàng Trường

Trước vướng mắc này, ông Vĩnh cho rằng cần sớm điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ, linh hoạt tách một số vướng mắc nhỏ chưa thống nhất được thành dự án riêng. "Chúng ta không thể vì một số vướng mắc nhỏ mà để dự án 8.400 tỷ đồng treo từ năm này qua năm khác", ông Vĩnh nhấn mạnh.

Theo Ban quản lý đô thị, Biên Hòa hiện có 25 điểm ngập nặng mỗi khi mưa lớn. Nguyên nhân là do cơ sở hạ tầng của thành phố đã quá cũ kỹ nên khi mưa lớn, nước không thoát kịp. Ngoài ra, việc đô thị hóa nhanh như hiện nay cũng khiến các hồ chứa nước, kênh mương bị xâm chiếm nghiêm trọng.

Theo vnExpress