Iran: Máy bay chở hơn 400 người hạ cánh khẩn cấp do … rơi động cơ



Hôm 15/10, một chiếc Boeing 747 chở hơn 400 hành khách của hãng hàng không Mahan Air – Iran buộc phải quay lại điểm xuất phát hạ cánh khẩn cấp do một động cơ bất ngờ rơi xuống cánh đồng, khiến hành khách hoảng loạn.



Iran có nhiều vụ rơi máy bay vì phi đội già hóa và bảo dưỡng kém. (Ảnh minh họa Wikimedia Commons)

Chiếc máy bay này cất cánh từ sân bay Mehrabad ở thủ đô Tehran và hướng tới Bandar Abbas thuộc miền Bắc nước này. Sau khi cất cánh được ít phút, bất thình lình một động cơ của máy bay rơi xuống cánh đồng gần đó, buộc máy bay phải quay trở lại và hạ cánh khẩn cấp.
Hãng AP dẫn tin từ truyền hình Iran cho hay, có 426 hành khách trên khoang cùng phi hành đoàn khi máy bay xảy ra sự cố.

Mặc dù các hành khách rất hoảng hốt nhưng may mắn không có ai bị thương, AFP dẫn tin từ báo chí địa phương cho biết. Họ được chuyển sang máy bay khác để tiếp tục hành trình.

Faramarz Sarvi, phó giám đốc hãng Mahan Air thuật lại báo cáo của các phi công rằng, “một mảnh động cơ rơi ra và đập vào thân máy bay“. Vụ việc đang được điều tra.

Iran có nhiều vụ rơi máy bay trong những năm gần đây, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Tehran từ lâu đã muốn nâng cấp nhóm phi cơ lỗi thời gồm140 chiếc. Việc nhập khẩu phụ tùng để thay thế cũng gặp khó khăn. Nguyên nhân là do các lệnh trừng phạt liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran và một số vấn đề khác.

Hồi giữa tháng 7, Iran và các nước gồm Mỹ, Nga, Đức, Liên minh châu Âu, Trung Quốc, Anh và Pháp đạt thỏa thuận cuối cùng tại Vienna, Áo. Theo đó các nước sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt, vào đầu năm sau, đổi lại Iran sẽ cắt giảm chương trình hạt nhân.

Hồi Tháng 9, Bộ trưởng Giao thông Iran Abbas Akhoundi cho biết, nước này có kế hoạch mua máy bay chở khách của hãng Airbus và Boeing theo hình thức thanh toán lâu dài. Trước đó, hồi tháng 8, một quan chức nói rằng, Iran đang lên kế hoạch đặt hàng mua 80-90 chiếc máy bay chở khách mỗi năm từ các “đại gia” chế tạo máy bay Airbus (châu Âu) và Boeing (Mỹ) trong 5 năm tới.

Các quan chức Iran cho hay, nước này đang chuẩn bị chi đến 20 tỷ USD để mua khoảng 400 chiếc máy bay mới vào thập kỷ tới.

Theo VnExpress