Phát ngôn viên Nhà Trắng bị đe dọa sa thải sau khi cáo buộc Israel khủng bố

Do bạo lực dâng cao giữa người Palestine và người Israel, một nhà lập pháp đảng Cộng hòa đã yêu cầu chính quyền Obama sa thải người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, do đã cáo buộc Israel là khủng bố.

Lee Zeldin, một thành viên của Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Hoa Kỳ. (Ảnh chụp màn hình)
Đảng viên Đảng Cộng hòa Lee Zeldin đã yêu cầu Tổng thống Barack Obama thay thế vị trí của người phát ngôn Bộ Ngoại giao, John Kirby, vì đã cáo buộc Israel là khủng bố, trong bối cảnh gia tăng các cuộc tấn công do người Palestine gây ra.

“Thật là hoàn toàn thất vọng và đáng xấu hổ khi chính quyền Obama không chỉ từ chối sát cánh cùng đồng minh Israel của chúng ta, mà còn dám cho rằng người Israel có tội khủng bố”, Zeldin cho biết trong một tuyên bố đăng hôm thứ Năm.

Hôm thứ Tư, nói về bạo lực đang gia tăng ở Israel, Kirby đã tuyên bố rằng người Israel đang phạm tội về “các hành vi khủng bố”, lời tuyên bố làm Zeldin cho rằng cần thiết “để loại bỏ Kirby ngay lập tức”. Hàng chục người Palestine và người Israel đã bị thương và thiệt mạng sau khi người Palestine tiến hành một “ngày thịnh nộ” trong tuần này.


“Người của cả hai phía đều chứng minh rằng họ có khả năng và, theo quan điểm của chúng tôi, là phạm tội về các hành vi khủng bố”, Kirby nói với các phóng viên.

Zeldin, là thành viên của Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện và đồng chủ tịch của Ủy ban đảng Cộng hòa ủng hộ Israel, đã tuyên bố rằng lời buộc tội của chính quyền Obama là một tuyên bố sai lầm, sẽ làm Mỹ xa cách với “đồng minh quan trọng và chiến lược của mình”.

“Lời cáo buộc của Đô đốc Kirby đòi hỏi phải thay thế ông ta ngay lập tức. Ông ta không nên thốt ra bất cứ một từ nào nữa đại diện cho chính sách đối ngoại của Mỹ. Nếu Ngoại trưởng John Kerry từ chối nói về điều này và từ chối kỷ luật ông Kirby, thì ngoại trưởng Kerry cũng nên rút lui”, ông Zeldin tuyên bố.

Vị dân biểu này cũng nói thêm rằng chính quyền Obama đã bỏ qua tình hình tại Israel và ảnh hưởng ngày càng tăng của Hamas đối với giới lãnh đạo Palestine.

“Nó không có nghĩa là Mỹ phải hứng chịu những trận chiến của Israel”, Zeldin nói. “Mà đó là sự do dự đáng xấu hổ của chính quyền Obama nhằm tăng cường quan hệ với các đồng minh như Israel, do một sự hiểu lầm về ai là bạn bè và ai là kẻ thù của Mỹ”.

Trong một loạt các cuộc tấn công khủng bố diễn ra bên trong và xung quanh Jerusalem, nhiều người Israel đã bị thương và bị giết bởi những kẻ tấn công Palestine khi người Palestine đã sử dụng dao, súng, xe hơi hay một con dao cắt thịt. Những kẻ tấn công đã bị lực lượng Israel bắn, đôi khi bắn chết.

Tổ chức Hamas đã ăn mừng các cuộc tấn công này, coi đây là một phản ứng trước những cấm đoán của chính quyền Netanyahu về thánh địa hồi giáo Mosque Al-Aqsa.


Theo Daikynguyen