Sự thực về cái giá đắt đỏ của những bông hoa "trăm triệu"


Điều gì đặc biệt khiến những loài hoa này có mức giá trên trời đến vậy?

Hoa có lẽ là một trong những món quà hoàn hảo mà các chàng trai lựa chọn để dành tặng cho bà, mẹ, người yêu... trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Nhưng bạn biết không, có những loài hoa chúng ta chỉ có thể chạm đến... trong mơ nếu không phải là đại gia, vì mức giá "trên trời" của chúng.

Tại sao những bông hoa này có thể có mức giá khủng khiếp đến vậy? Sự thật sẽ được tiết lộ ngay sau đây.
1. Hoa hồng Juliet - hơn 300 tỉ VND/bó

Đúng vậy, mức giá phải bỏ ra để sở hữu một đóa hồng Juliet là 15 triệu USD - tức hơn 330 tỉ VND.



David Charles Henshaw Austin (1926) - một nhà thực vật học Anh chuyên lai giống hoa hồng là người đã lai tạo nên loài hoa hồng này.

Những bông hoa do Austin lai tạo được dựa trên những đặc điểm và mùi hương của các loại hoa hồng cổ điển, như hồng gallicas rosa, hồng damasks hoặc hồng alba... nên luôn có nét độc đáo riêng biệt.



Những bông hồng trị giá 300 tỉ...

Nhưng nguyên nhân khiến hoa hồng Juliet có mức giá quá khủng khiếp như vậy đến từ công sức, thời gian và chi phí lai tạo nên loài hoa này.


Được biết, Austin đã phải tự tay chăm sóc và nuôi trồng những đóa hoa hồng Juliet trong 15 năm, với mức chi phí lên tới 3 triệu bảng Anh (khoảng hơn 100 tỉ VND theo tỉ giá hiện nay). Ông tự tay lai giống, tưới nước, chăm bón cho từng bông hoa. Bởi vậy, nhiều người thậm chí còn gọi đây là "những bông hoa 3 triệu bảng".



Do sở hữu vẻ đẹp kiêu sa, mùi thơm nhẹ nhàng quyến rũ, dáng hoa khum, cánh hoa xếp đều, bông hồng Juliet rất phù hợp để trang trí trong đám cưới.


Tuy nhiên, với mức giá mà ngay cả những "triệu phú USD" trên thế giới còn phải e ngại, thì có lẽ những người bình thường không nên hi vọng về việc sẽ sở hữu loài hoa "tiền tỉ" này.

2. Hoa phong lan Thâm Quyến - trên 4,4 tỉ VND/cây

Hoa phong lan Nongke tỉnh Thâm Quyến (Shenzhen Nongke Orchid) là loài hoa lan đắt nhất thế giới hiện nay, với trị giá khoảng 200.000 USD (khoảng 4,4 tỉ VND/cây).



Thực chất, đây là một loài hoa không có trong tự nhiên mà được lai tạo hoàn toàn trong phòng thí nghiệm, được phát triển bởi các nhà khoa học thuộc công ty Nongke, Thâm Quyến (Trung Quốc).


Để cho ra đời một cây phong lan Nongke, các nhà nghiên cứu phải mất tới 8 năm quan sát và nuôi dưỡng, trong đó có 4 - 5 năm đợi cây nở hoa. Đồng thời, chỉ có những cây hoa đẹp nhất, quyến rũ nhất mới được phép đưa ra ngoài thị trường.



Chính vì độ hiếm, công sức, thời gian nuôi trồng, cùng vẻ đẹp tuyệt mỹ mà loài hoa này có mức giá "trên trời" như vậy.

3. Hoa lan Rothschild - 130 triệu VND/cành

Có mức giá nhẹ nhàng hơn hai người đàn anh, nhưng hoa lan Rothschild cũng rơi vào hàng siêu đắt: 6.000 USD/ cành (khoảng 130 triệu VND). Với mức giá này, có lẽ chỉ có những đại gia mới đủ khả năng không đắn đo mà xuất tiền sở hữu.



Loài hoa này còn có tên khác là hoa lan "Vàng của Kinabalu", do chúng mọc tự nhiên tại vùng núi Kanabalu tại Malaysia. Đây cũng là nơi duy nhất loài hoa này còn sinh sống kể từ khi bị con người khai thác đến gần như tuyệt chủng.



Bên cạnh vẻ đẹp hiếm có, loài hoa này chỉ nở hoa 15 năm/lần. Do đó để được sở hữu một cành "Hoa vàng của Kanabalu", người ta cũng phải bỏ ra một mức giá tương xứng.



Ngày 20/10 hàng năm được chọn là Ngày Phụ Nữ Việt Nam, đó là sự ghi nhận của đất nước với những con người được Bác Hồ tặng 8 chữ vàng: "Cần cù, bất khuất, trung hậu, đảm đang".
Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, trong đó, phụ nữ Việt Nam giữ một vai trò trọng yếu. Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã ghi: “Nam nữ bình quyền”. Đảng đặt ra: Phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng (công hội, nông hội) và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng.
Chính vì vậy mà vào ngày 20/10/1930, Hội Liên hiệp Phụ nữ chính thức được thành lập. Sự kiện lịch sử này thể hiện sâu sắc quan điểm của Đảng đối với vai trò của phụ nữ trong cách mạng, đối với tổ chức phụ nữ, đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Tổ chức cao cấp nhất của phụ nữ Việt Nam đã ra đời, đánh dấu một mốc quan trọng, chính thức công nhận vai trò và thể hiện sự tôn trọng bình đẳng của nam giới đối với phụ nữ.

Nguồn: Mother Nature Network, Magazine 8, The richest.