NATO triển khai cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong 13 năm qua




Trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa Nga và phương Tây do cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine và các hoạt động quân sự của Nga tại Syria gây ra, NATO đã công bố sẽ triển khai cuộc tập trận quân sự quy mô lớn bắt đầu vào ngày thứ Tư.


Tàu chiến NATO tham gia vào một cuộc tập trận ở Biển Đen vào ngày 16 tháng 3 năm 2015. (Ảnh chụp màn hình)

NATO đang chuẩn bị triển khai cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong 13 năm qua, với 36.000 binh sĩ đến từ hơn 30 quốc gia, theo RFE / RL.
Phó Tổng thư ký NATO Alexander Vershbow cho biết cuộc tập trận mang tên Trident Juncture sẽ chứng minh rằng NATO có thể “đối phó với tất cả mọi thứ, từ các hoạt động quân sự thông thường cho đến sử dụng kỹ thuật và tuyên truyền kết hợp một cách tinh vi hơn trong các cuộc chiến”.
Hôm 19 tháng 10, ông Vershbow đã phát biểu tại lễ khai mạc cuộc tập trận tại thị trấn Trapani ở Sicilia.


Trapani sẽ là trung tâm chỉ huy của cuộc tập trận này, bắt đầu từ ngày 21 tháng 10 và sẽ kết thúc vào đầu tháng 11. Ngoài Italy, cuộc tập trận sẽ diễn ra ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và các vùng biển lân cận.

Khoảng 36.000 binh sĩ và nhân viên dân sự sẽ tham gia vào cuộc tập trận, cùng với 130 máy bay, 16 trực thăng, 60 tàu chiến và tàu ngầm. Với sự tham gia của khoảng 30 quốc gia, kể cả các quốc gia không phải thành viên NATO như Ukraine, hoặc trong Liên minh châu Âu và Liên minh châu Phi. Nga được mời đến theo dõi với tư cách quan sát viên.

Các bài diễn tập bao gồm một cuộc xâm lược hư cấu do một quốc gia lớn mạnh tiến hành chống lại một thành viên nhỏ của liên minh quân sự phương Tây. Ông Vershbow đã bác bỏ kẻ xâm lược giả tưởng là Nga.

Ông Vershbow cũng nói rằng tình hình địa chính trị bây giờ là bất ổn hơn so với hồi tổ chức cuộc diễn tập quân sự cùng quy mô trước đó, trong thời Chiến tranh Lạnh.

Quan hệ giữa Nga và phương Tây đã trở nên xấu đi sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea, và hỗ trợ cho quân ly khai ở miền Đông Ukraine và các cuộc không kích của Nga chống lại phiến quân ôn hòa ở Syria.

Nếu hiện nay ở Ukraine, tình hình đã tạm thời dịu đi trên phòng tuyến trong khu vực ly khai thân Nga; thì ở Syria, Nga đang tiến hành một chiến dịch quân sự dữ dội. Theo một thông báo hôm thứ hai của lực lượng không quân Nga, các máy bay chiến đấu của Kremlin đã tiến hành 700 lượt không kích ở Syria kể từ khi bắt đầu các cuộc ném bom cách đây 3 tuần, theo DPA, trích dẫn bởi Agerpres.

Mặc dù Nga đã tuyên bố rằng mục tiêu chính của mình tại Syria là để giúp chính phủ Syria trong cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo, Mỹ và các đồng minh cho rằng các cuộc không kích Nga trong đất nước Ả Rập này lại nhằm chủ yếu vào các nhóm phiến quân ôn hòa đang phản đối chế độ của Tổng thống Bashar al Assad, trong khi nhà nước Hồi giáo là mục tiêu kém ưu tiên hơn.

Theo DKN