Vu khống người khác trên mạng xã hội có thể lãnh 7 năm tù




“Thánh Cô Cô Bóc” (tên thật Trần Thị Hương Giang, ngụ Hà Nội) bị bắt ngày 12.6 vì hành vi bôi nhọ danh dự và nhân phẩm người khác trên Facebook - Ảnh: C.T.V


Thời gian qua, một số cá nhân đã dùng mạng xã hội để vu khống, làm ảnh hưởng uy tín, danh dự của người khác. Cơ quan công an cho rằng, nếu việc vu khống gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xử lý hình sự với khung hình phạt cao nhất là 7 năm tù.

Câu like và bôi nhọ

Trên Facebook, Duy Khương ngao ngán thốt lên: “Trên mạng giờ nhan nhản thông tin câu like, bịa đặt, những tin đồn nhảm nhí… Chẳng biết đâu mà lần”.

Thành viên này kể, mới đây anh đã “tin sái cổ” bài viết hướng dẫn cách cấp cứu khi đột quỵ là chỉ cần châm kim đầu ngón tay, nặn máu. “Không tin sao được khi tác giả đã lồng ghép vào nhiều dẫn chứng, cơ sở khoa học. Có hàng trăm fan page chia sẻ bài viết này, thu hút hàng chục ngàn lượt like”, Duy Khương cho biết. Tuy nhiên, sau đó nhiều chuyên gia y tế đã phản bác, cho rằng thông tin ấy không đúng, châm kim đầu ngón tay và nặn máu không có tác dụng trong cấp cứu và điều trị đột quỵ. Lúc này nhiều người mới tá hỏa.
Đã từng xảy ra vô số sự việc tương tự làm dân mạng hoang mang. Như câu chuyện Hương “mắt lồi” chuyên dàn cảnh cướp táo tợn tái xuất, thông tin xảy ra tình trạng bắt cóc lấy nội tạng ở TP.HCM, dịch Ebola có tại VN, hay xuất hiện chiêu cướp bằng cần câu cá, dùng bùa mê, thuật thôi miên để lừa đảo… khiến nhiều người nơm nớp lo sợ, đề phòng. Nhưng sau đó, các cơ quan chức năng đã khẳng định những thông tin này là bịa đặt.

Theo thành viên Hữu Đức, ngoài mục đích câu like, nhiều người tạo ra những thông tin bịa đặt còn nhằm bôi nhọ người khác. Trên diễn đàn linkhay.com, thành viên hung_vo1975 ta thán việc bị người khác cố tình dựng chuyện để bêu rếu trên Facebook. Việc này đã khiến cuộc sống cá nhân bị xáo trộn, bị bạn bè và đồng nghiệp xa lánh, tủi hổ với gia đình…

Nữ thành viên Q.A than thở trên trang giadinhnhohanhphucto. com: “Tôi bị người khác vu khống, bôi nhọ danh dự trên Facebook. Tôi chẳng biết phải làm sao, cảm thấy áp lực vô cùng khi mọi người tẩy chay, xa lánh”. Cũng theo Q.A, kẻ xấu tung tin đã thêu dệt câu chuyện vô cùng logic, dựng kịch bản hoàn hảo, đồng thời sử dụng những tài khoản ảo để bấm like, chia sẻ để phát tán rộng rãi… khiến mọi người tin đó là sự thật.
Không ít dân mạng cũng than thở: “Những thông tin bịa đặt là nỗi ám ảnh của các nhà hàng, doanh nghiệp, công ty, vì gây ra vô số tai hại, kinh doanh đình trệ, có khi dẫn đến phá sản”.

Đừng tiếp tay cho kẻ xấu

Người có hành vi sử dụng các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo... để tung những tin đồn thất thiệt, bịa đặt nhằm vu khống, bôi nhọ đến danh dự và nhân phẩm người khác thì có thể bị xem xét về tội vu khống hoặc làm nhục người khác do các yếu tố bịa đặt và lan truyền.

Luật sư Đặng Đình Mạnh, Đoàn luật sư TP.HCM

Nhiều ý kiến thắc mắc vì sao dân mạng vẫn tin vào những điều bịa đặt. Thành viên Thái Sơn cho rằng một bộ phận dân mạng có tâm lý tò mò, “nhiều chuyện” và cả tin. Hễ thấy chuyện gì lạ, cái gì sốc là bấm like và chia sẻ, dù chẳng biết thực hư. Thậm chí, có nhiều người còn thổi phồng sự việc, chỉnh sửa, thêm thắt để câu chuyện trở nên sốc hơn, câu được nhiều like hơn…
Để những tin đồn, thông tin không đúng bản chất sự việc không còn “đất sống”, thành viên Anh Thy khuyên: “Mỗi dân mạng cần tỉnh táo, hãy là người dùng thông minh. Chọn lọc và xem những thông tin có lợi cho bản thân. Phải cẩn trọng kiểm chứng thông tin ấy đúng hay sai trước khi chia sẻ. Có như vậy mới không rơi vào bẫy câu like và bôi nhọ người khác của kẻ xấu”.
Theo tiến sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, Khoa Tâm lý học, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, mạng xã hội như một chợ thông tin có cả hàng thật lẫn hàng giả, có sự thật lẫn tin đồn. Trong khi đó, do đặc điểm của thế giới mạng, các tin đồn này hầu như rất khó kiểm chứng trực tiếp, nhiều câu chuyện hầu như không thể đi xác minh.
“Do đó, nếu là nội dung tốt cho tất cả mọi người, chúng ta có thể mạnh dạn chia sẻ. Tuy nhiên, nếu đó là thông tin tiêu cực ảnh hưởng đến uy tín của người nào đó, gây hại đến cuộc sống của người khác thì hãy tự phản biện rằng thông tin đó có căn cứ không. Nếu không, chính chúng ta sẽ tiếp tay cho kẻ xấu, đôi khi vô tình dòng “status” chia sẻ của mình lại là con dao góp phần giết chết cuộc đời ai đó”, tiến sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu nêu ý kiến.

Bình luận


“Cần phải có những chế tài thật nghiêm, xử lý đích đáng những người bịa đặt thông tin, bôi nhọ, bêu rếu người khác.
(Lan Khanh/ Facebook)

“Nếu không cẩn thận khi tiếp nhận những thông tin trên mạng, dễ rơi vào những bẫy lừa của kẻ xấu. Cứ tin một cách ngây thơ, a dua kiểu hiệu ứng đám đông thì tự biến mình thành kẻ ngốc”.
(Lê Nam/Facebook)

“Một dân mạng thông minh là dung nạp thông tin tốt, tích cực, nói không với những thông tin bịa đặt, không hùa theo sỉ vả và bôi nhọ người khác”.

(webtretho.com)