Sao chổi hình đầu lâu đến gần Trái Đất đúng ngày Halloween



Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi một ngôi sao chổi chết có hình như chiếc đầu lâu tiến gần Trái Đất nhất vào đúng ngày Halloween 31/10.

Song tất nhiên, các bạn đừng lo lắng, vì gọi là "gần" nhưng nó vẫn cách Trái Đất 499.000km, không gây hại gì và chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Ngôi sao lạ có hình giống chiếc đâu lâu người, được đặt tên là 2015 TB145, sẽ lướt qua Trái Đất ở khoảng cách gần nhất vào lúc 17h giờ UTC ngày 31/10 (tức đúng 24h đêm ngày 31/10 giờ Việt Nam).

Vận tốc bay của nó là 125.500km/h (tương đương 1,3 lần khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng).

Các nhà thiên văn phải dùng kính viễn vọng Infrared của NASA đặt tại Mauna Kea thuộc quần đảo Hawaii mới quan sát được sao chổi hình đầu lâu này.

Họ cho rằng có lẽ hành tinh 2015 TB145 bị mất đi tính bất ổn sau khi xoay quanh Mặt Trời đều đều. Hành tinh nhỏ 2015 TB145 vốn là sao chổi nhưng không có đầu, bị gọi là sao chổi chết.

Các nhà khoa học trên khắp thế giới cũng có thể quan sát sao chổi 2015 TB145 bằng đài quan sát quang học và radar để thu thập dữ liệu và quan sát rõ bề mặt của nó vào thời điểm nó tiến gần đến Trấi Đất nhất.

Viện Khoa học Quốc gia Puerto Rico đã chụp được những hình ảnh đầu tiên của sao chổi bằng radar tại Đài quan sát Arecibo.
.
Hình ảnh chụp sao chổi chết 2015 TB145 do radar tại Đài quan sát Arecibo chụp được.

Hình ảnh từ radar Arecibo cho thấy vật thể hình cầu đường kính 600m và xoay mỗi vòng kéo dài 5 giờ. Nó phản chiếu 6% ánh sáng từ Mặt Trời.

Hành tinh 2015 TB145 sáng hơn sao chổi thông thưởng chỉ phản chiếu được từ 3 đến 5% ánh sáng Mặt Trời. Bề mặt nó trông như nhựa đường tươi.

Theo dự đoán, sao chổi chết 2015 TB145 sẽ lại tiến gần đến Trái Đát nhất vào tháng 9/2018. Khi đó nó cách Trái Đất 38 triệu km, tức là bằng 1/4 khoảng cách từ Trái Đất đến MặtTrời.

Các nhà khoa học dự đoán rằng từ nay đến năm 2027 có lẽ sẽ không có hành tinh lớn nào tiến gần đến Trái Đất.

Quỹ đạo của sao chổi chết 2015 TB145 khi đến gần Trái Đất nhất.

Tuy sao chổi chết 2015 TB145 không gây nguy hiểm gì cho Trái Đất nhưng NASA vẫn tỏ ra trông chừng khi nó cách ngưỡng cửa hành tinh chúng ta 740.300km.

Họ lưu ý đến nó từ cách đây 2 tuần bởi hình thù kỳ dị và quỹ đạo nghiêng ngôi sao chổi chết này.

* Theo Daily Mail