Mỹ và Hàn Quốc kêu gọi Bắc Triều Tiên ngừng các hoạt động hạt nhân và “những khiêu khích quân sự”


Hôm thứ 2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc đã yêu cầu Bình Nhưỡng ngừng ngay lập tức tất cả các hoạt động liên quan đến chương trình hạt nhân và tuyên bố họ sẽ không có bất cứ sự khoan dung cho bất kỳ hành động khiêu khích quân sự nào của Bình Nhưỡng, Reuters đưa tin.
Coreea de Nord nu va renunţa niciodată la armele nucleare


Bắc Triều Tiên sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân (JUNG Yeon-JE / AFP / Getty Images)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc Ashton Carter và Han Min-Koo cùng bày tỏ sự “quan ngại sâu sắc” trước ý định thực hiện việc bắn tên lửa tầm xa và thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên, theo một tuyên bố chung đưa ra sau cuộc hội đàm giữa hai bên.

“Đây là những lời kêu gọi cứng rắn tới Bắc Triều Tiên, khi Bắc Triều Tiên là một mối đe dọa gần, nguy hiểm và liên tục đến an ninh của bán đảo và khu vực”, ông Carter cho biết trong một cuộc họp báo với sự có mặt của ông Han, đề cập đến biên giới được vũ trang giữa hai miền Triều Tiên và tới cuộc tấn công năm 2010 vào một tàu Hàn Quốc.

Bắc Triều Tiên phủ nhận bất kỳ vai trò nào trong vụ đắm tàu ​​Cheonan, mà Seoul đổ lỗi cho Bình Nhưỡng.


“Hai ngài Bộ trưởng đã tái khẳng định rằng bất kỳ hành động khiêu khích quân sự xâm lược nào từ Bắc Triều Tiên sẽ không được dung thứ”, tuyên bố nói thêm.

Bắc Triều Tiên đã thề sẽ tiến hành thử hạt nhân và tiếp tục cho ra mắt cái mà họ tuyên bố là một tên lửa đưa vệ tinh lên quỹ đạo.

Carter và Han đã gặp nhau tại Seoul hôm thứ 2, trong sự phòng thủ chung thường niên chống lại Bắc Triều Tiên và để thảo luận về lệnh chỉ huy phối hợp của lực lượng chung của họ nếu căng thẳng với Bắc Triều Tiên sẽ leo thang thành một cuộc chiến tranh.

Cuộc gặp diễn ra hai tháng sau khi Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc đã giải quyết được bế tắc quân sự đe dọa leo thang thành một cuộc xung đột trực tiếp, sau khi có sự nã đạn pháo qua khu phi quân sự (DMZ) của biên giới chung.

Hai Bộ trưởng cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong không gian và không gian mạng để cải thiện an ninh của các cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm cả hệ thống thông tin và không gian, theo bản tuyên bố chung. Họ cũng đồng ý về một kế hoạch chuyển giao quyền kiểm soát hoạt động của các lực lượng kết hợp chung trong trường hợp chiến tranh, nâng cao khả năng chiến đấu của Seul. Bản tuyên bố không nêu chi tiết về kế hoạch này.

Mỹ có khoảng 28.500 quân tại Hàn Quốc.

Bắc Triều Tiên cáo buộc Mỹ âm mưu với các đồng minh trong khu vực để lật đổ chính phủ. Bình Nhưỡng cho biết họ sẽ không từ bỏ răn đe hạt nhân, nếu Mỹ không chấm dứt chính sách thù địch đối với Bắc Triều Tiên và không giải tán sự điều hành chỉ huy của Mỹ ở Hàn Quốc.


Tác giả: Lidia Melinte, ET Romania | Dịch giả: Kim Xuân