Lại một máy bay Nga bị rơi, ít nhất 40 người thiệt mạng







Một máy bay chở hàng của Nga đã bị đâm xuống thủ đô của Nam Sudan ít phút sau khi cất cánh vào hôm nay (4/11).



Hiện trường vụ rơi máy bay. Ảnh: Radio Miraya

Sputnik News (Nga) dẫn nguồn tờ South Sudan Tribune cho biết, chiếc máy bay Antonov 12 bị rơi xuống thủ đô Juba của Nam Sudan. Theo RT, người phát ngôn của Tổng thống Nam Sudan cho biết, trên chiếc máy bay có khoảng 20 người, bao gồm hành khách và thành viên phi hành đoàn, trong đó có 2 người sống sót, 1 là trẻ em. Ngoài ra, những người khác trên mặt đất cũng bị thiệt mạng do vụ rơi máy bay gây ra. Reuters dẫn lời các nhân chứng cho biết họ đếm được hơn 40 thi thể tại hiện trường, nhưng không xác định được bao nhiêu trong số đó là những người có mặt trên máy bay. Nhân chứng cũng cho biết đã nhìn thấy xác chiếc máy bay nằm trên bờ sông Nile Trắng. Hãng tin AP cho biết, hiện trường vụ tai nạn ở cách sân bay Juba khoảng 1.6km.

Phần thân chính của chiếc máy bay đã đâm vào rừng dày, trong các mảnh vỡ nằm rải rác xung quanh bờ sông.
Được biết, điểm đến của chiếc máy bay là Paloich thuộc vùng Thượng nguồn sông Nile.



Vị trí xảy ra vụ tai nạn trên bản đồ.

Theo Sputnik, văn phòng báo chí thuộc Bộ ngoại giao Nga cho biết họ đang kiểm chứng thông tin về vụ tai nạn máy bay ở Nam Sudan. Trong khi đó, Đại sứ quán Nga tại Uganda cũng cho biết đang xác minh thông tin vụ việc. "Chúng tôi đang xác minh các chi tiết. Chúng tôi chưa thể nói gì cụ thể và đang liên hệ với cơ quan chức năng của Nam Sudan," người phát ngôn Radmir Gaynanov của Đại sứ quán trên nói với hãng tin RIA Novosti của Nga. Hãng sản xuất máy bay Antonov (Ukraine) đã xác nhận các báo cáo về vụ tai nạn của chiếc An-12 ở Nam Sudan. Đại diện hãng cho biết: "Chúng tôi đang xử lý vấn đề này. Các chuyên gia của hãng đang tìm hiểu số hiệu của chiếc máy bay gặp nạn." Sputnik cho hay, cơ quan hàng không dân dụng Nam Sudan cho biết, máy bay bị quá tải và các vấn đề kỹ thuật có thể là những nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn trên. Sân bay Juba là sân bay lớn nhất tại Nam Sudan - đất nước đang bị chiến tranh tàn phá. Bên cạnh các chuyến bay thương mại, các máy bay quân sự và máy bay chở hàng cứu trợ cũng thường qua đây khi viện trợ cho các khu vực xa xôi mà giao thông đường bộ bị gián đoạn. Theo tờ The Telegraph (Anh), cuộc nội chiến ở Nam Sudan nổ ra vào tháng 12/2013 khi Tổng thống Salva Kiir cáo buộc cựu Phó tổng thống Riek Machar âm mưu đảo chính.

Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: Eye Radio Juba




theo Trí Thức Trẻ