MỘT PHỤ NỮ ẤN ĐỘ SINH CÙNG LÚC 11 ĐỨA CON GỒM 1 TRAI VÀ 10 GÁI ĐỀU KHỎE MẠNH



11 đứa bé được chào đời lúc 11 giờ ngày 11 tháng 11 năm 2011 tại Ấn Độ


Các Bác sĩ, Y tá của Bệnh viện tại Suratto, Ấn Độ đã giúp cho người mẹ sinh 11 đứa con hoàn hảo


]VietPress USA: Một phụ nữ mang bầu với bụng to như cái trống đại ở đình làng và đã xinh hạ bình thường tới 11 đứa con; trong đó chỉ có một bé trai, còn tất cả 10 ấu nhi đều là con gái.



Một vài tin nói rằng người phụ nữ đó là Pakistan; nhưng các tin gần đây nhất xác định rằng d91 là một phụ nữ Ấn Độ là cư dân vùng Suratto. Khi biết mình có thai, bà thấy mọi chuyện bình thường và thai phát triển tốt.

Nhưng dần dà bà mẹ thấy bụng lớn lên quá nhanh và bác sĩ dung ống nghe chẩn bệnh đã cho biết có sự bất thường vì cái ống nghe của ông có thể sẽ biết được cùng một lúc có rất nhiều nhịp đập của các trái tin khác nhau.

Bà mẹ mang bầu lớn nhất hành tinh nầy được một bệnh viện phụ sản địa phương và các bác sĩ thiện nguyện theo dõi và bão trợ.

Vì các bào thai nằm chen chúc trong tử cung của người mẹ và phát triển quá nhanh nên sợ các bài thai đè bẹp lẫn nhau và đưa đến tình trạng sảo thai.

Nhưng may mắn các thai nhi vẫn phát triển tốt đẹp và người mẹ đã sinh bình thường cùng một lúc 11 đứa con gồm 1 trai và 10 gái.

Điều đặc biệt là 11 bé sơ sinh nầy chào đời vào lúc 11 giờ ngày 11 tháng 11 năm 2011.

Ấn Độ thông báo cho sách kỹ lục thế giới Guiness; nhưng vẫn không thấy kết quả được công nhận vì có chuyện tranh luận trong ngành y khoa cho rằng không thể có tình trạng có tới 11 em bé cùng được thụ tinh và sinh ra cùng lúc do một bào thai. Chuyện nầy đã lâu, nhưng nay có một hội đồng y khoa nhắc lại và họ chứng minh rằng điều đó là có thể.








Theo coolweirdo