Việt Nam nới lỏng quy định cấp visa cho người Trung Quốc





Người Trung Quốc ngồi chờ lên máy bay tại phi trường Tân Sơn Nhất.
Việt Nam đã nới lỏng các quy định về thủ tục xin cấp thị thực cho người Trung Quốc, nhằm thu hút thêm nhiều khách du lịch từ quốc gia láng giềng.

Bộ Tài chính Việt Nam đã công bố việc giảm mức phí xin cấp thị thực cho du khách Trung Quốc để phát triển ngành du lịch.

Bắt đầu từ ngày 23 tháng 11, mức phí xin cấp thị thực cho du khách Trung Quốc sẽ được điều chỉnh từ 45 đôla xuống còn 25 đôla cho một lần nhập cảnh và từ 95 đôla xuống còn 50 đôla cho nhiều lần nhập cảnh trong vòng 3 tháng.

Những chuyến bay thẳng giữa hai nước cũng sẽ được thiết lập. Trong đó, tuyến bay thẳng từ Thượng Hải đến Nha Trang, một điểm du lịch nổi tiếng, đã được lên kế hoạch khởi động vào đầu năm 2016 và sẽ chỉ mất 4 giờ cho mỗi chuyến bay.

Những tuyến bay từ Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu đến Đà Nẵng đã đi vào hoạt động.

Theo thông tin chính thức của Việt Nam, hơn 800.000 khách du lịch Trung Quốc đã đến Việt Nam trong nửa đầu năm 2015, chiếm hơn 20% tổng lượng khách du lịch.

Trước đó, Việt Nam đã miễn thị thực đơn phương cho 7 nước là Nhật Bản, Hàn Quốc, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Nga, và miễn thị thực trên cơ sở có đi có lại với 9 nước ASEAN.

Chính phủ Việt Nam cũng đã ban hành nghị định về việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân nước Cộng hòa Belarus.


Theo China Daily, VnEconomy