Tại sao Facebook kích hoạt Safety Check cho ‘thảm hoạ nhân tạo’ tại Paris?


Vụ tấn công khủng bố tại hàng loạt địa điểm tại thủ đô Paris thứ 6 ngày 13 vừa qua đang làm chấn động nước Pháp cũng như nhân dân yêu chuộng hoà bình trên toàn thế giới. 127 người chết và hàng trăm người khác đang trong tình trạng nguy kịch và cả châu Âu bàng hoàng bất án với chủ nghĩa khủng bố đang hoành hành.


Rất nhiều người dùng Facebook đã đổi avatar phủ màu cờ Pháp thể hiện sự chia sẻ với nước Pháp

Chia sẻ với nỗi đau nước Pháp, CEO Facebook mới đây đã thay đổi hình đại diện avatar Facebook cá nhân phủ màu quốc kỳ nước Pháp. Tính năng phủ màu cờ Pháp xuất hiện khi người dùng nhìn thấy bạn bè tham gia “lời kêu gọi” này. Người dùng sẽ nhìn thấy một nút “Try it” bên dưới avatar với lời kêu gọi “Hãy thay đổi ảnh đại diện của bạn để ủng hộ nước Pháp và người dân Paris”. (Change your profile picture to support France and the people of Paris).


Nút "Try it" xuất hiện bên dưới avatar
Avatar mới của Mark Zuckerberg mới xuất hiện 6 tiếng đã thu hút hơn 726 nghìn lượt thích và gần 7000 lượt chia sẻ. Tại Việt Nam, người dùng Facebook ngày hôm nay cũng sẽ thấy rất nhiều avatar của bạn bè được phủ màu quốc kỳ Pháp.

Trước đó, Facebook đã kích tính năng “Safety Check” cho khu vực Paris. Đây là lần đầu tiên tính năng thông báo tình trạng an toàn này được kích hoạt cho một thảm hoạ do con người gây ra.

Trên trang Facebook cá nhân, Mark cũng chia sẻ:


Nhiều người hỏi tôi là tại sao tôi bật tính năng “kiểm tra an toàn” Safety Check đối với Paris nhưng không làm như vậy cho vụ đánh bom tại Beirut hay những nơi khác. Cho đến ngày hôm qua, chính sách của chúng tôi chỉ là kích hoạt Safety Check cho những thảm hoạ thiên nhiên. Chúng tôi mới thay đổi chính sách này và hiện có kế hoạch để kích hoạt Safety Check nhiều hơn cho những thảm hoạ do con người gây ra trong tương lai.

Dưới đây là thông tin chi tiết về Safety Check và chính sách của chúng tôi triển khai tính năng này trên Facebook: https://www.facebook.com/fbsafety/posts/930229667014872

Cám ơn mọi người đã đưa ra câu hỏi và mối quan tâm đến điều này. Với tình hình thế giới có rất nhiều xung đột nghiêm trọng hiện nay. Chúng tôi quan tâm đến tất cả mọi người là như nhau, và chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để giúp đỡ những người phải chịu đựng thảm hoạ trong nhiều tình huống nhất có thể”.


Theo xahoithongtin.com