Pháp rải 20 quả bom xuống sào huyệt ISIS nhằm trả đũa vụ khủng bố Paris




10 máy bay chiến đấu của Pháp đã mở một cuộc không kích dữ dội với ít nhất 20 quả bom thả xuống Raqqa, thành phố đang bị ISIS chiếm đóng, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Pháp.


Pháp đã có động thái đáp trả đầu tiên sau vụ khủng bố đẫm máu tại Paris.

Đây được coi là hành động trả đũa của Pháp sau vụ khủng bố Paris. Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố sẽ tiêu diệt tận gốc những kẻ khủng bố đã tham gia vào vụ tàn sát đêm Thứ Sáu(13/11) tại Paris. Hiện số thương vong đã là 132 người.

Pháp đã điều động 10 máy bay chiến đấu xuất phát từ Jordan và các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất không kích trung tâm chỉ huy, nơi tuyển mộ lính thánh chiến, kho đạn và một trại huấn luyện ở Raqqa, Syria. Có tổng cộng 30 mục tiêu đã bị không kích. Theo lời một số nhân chứng thì không chỉ có các mục tiêu của ISIS, mà thậm chí sân vận động, trường học, bệnh viện cũng đã trúng bom của máy bay Pháp. Hiện chưa rõ mức độ thương vong cụ thể.
Trước đó, Tổng thống Hollande đã phát biểu trên sóng quốc gia rằng Pháp sẽ không nhân nhượng với những kẻ khủng bố: “Vụ tấn công của ISIS hiện hành động chiến tranh đối với nước Pháp. Những kẻ thực hiện vụ tấn công này đã lên kế hoạch và tổ chức từ nước ngoài, được các thế lực bên trong nước Pháp trợ giúp”, ông Hollande nói thêm.

Ngoài ra, để tưởng niệm 132 nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ khủng bố liên hoàn đêm 13/11, nước Pháp sẽ để quốc tang 3 ngày.


Vào đêm 13/11, những tên khủng bố đã tiến hành đánh bom, xả súng thảm sát tại 6 địa điểm thuộc thủ đô Paris.

Vào đêm 13/11, những phần tử khủng bố đã tiến hành đánh bom, xả súng thảm sát tại 6 địa điểm thuộc thủ đô Paris. Ít nhất 132 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công liên hoàn này.
Về nguyên nhân vụ tấn công, một trong những nhân chứng sống sót tại rạp hát Bataclan nói phần tử khủng bố đã nhắc đến việc Pháp tham gia can thiệp quân sự tại Syria là nguyên nhân khiến chúng hành động: “Tôi nghe rõ bọn chúng nói: ‘Đây là lỗi của Hollande (PV: Francois Hollande, Tổng thống Pháp), là lỗi của Tổng thống các người. Ông ta lẽ ra đừng nên can thiệp vào chuyện nội bộ của Syria’. Chúng còn nhắc đến cả Iraq nữa”, phát thanh viên Pierre Janaszak tường thuật lại.

Mới đây, Ngoại trưởng Iraq đã tiết lộ rằng cơ quan an ninh Iraq đã thông báo với liên quân Mỹ ở Syria rằng 24 phần tử cực đoan có thể đã tham gia vào các hoạt động khủng bố từ trước, trong đó có 19 phần tử khủng bố và 5 phần tử khác nhận nhiêm vụ đánh bom tự sát và lên kế hoạch.
Nhà chức trách Pháp cũng đã được cảnh báo về nguy cơ các phần tử khủng bố IS có kế hoạch tấn công vào phòng hòa nhạc, nhà hát tại Pháp tứ hồi tháng 8. Nhưng rốt cục, thảm kịch vẫn xảy ra.

Theo vntinnhanh.vn