Cánh cực hữu ở châu Âu đổ lỗi cho cuộc khủng hoảng người tị nạn dẫn đến các cuộc tấn công ở Paris



Sau các cuộc tấn công đẫm máu được nhiều người tin rằng là do Nhà nước Hồi giáo thực hiện ở Paris, các đại diện của phe cực hữu ở châu Âu đã yêu cầu ngăn chặn làn sóng người tị nạn đến lục địa. Liên Hợp Quốc đã cảnh báo một yêu cầu như vậy không phải là cách tốt nhất.


Một nhóm người tị nạn đến đảo Lesbos sau khi họ vượt qua Hy Lạp trên biển Aegean, Thổ Nhĩ Kỳ, 11 tháng 10 năm 2015. (Ảnh chụp màn hình)

Hôm thứ Hai, Marine Le Pen, lãnh đạo của Mặt trận Quốc gia thuộc cánh hữu Pháp (FN), là người đầu tiên trong số những người cánh hữu châu Âu và các nhà lãnh đạo phe cực hữu đã yêu cầu Pháp không tiếp nhận thêm nữa những người nhập cư mới.

Le Pen đã cho biết, trong một tuyên bố, rằng một trong những kẻ khủng bố chịu trách nhiệm về các vụ tấn công đêm thứ sáu tại Paris đã đến Hy Lạp vào tháng trước “cùng với lượng lớn người nhập cư đang hàng ngày tiến vào vào châu Âu”.

Các thành viên của Nhà nước Hồi giáo là những kẻ phải chịu trách nhiệm về loạt vụ tấn công có phối hợp ở Paris, đã làm chết ít nhất 132 người và khoảng 350 người bị thương.



“Đường lối đúng đắn”

Thủ tướng Hungari Viktor Orban hôm thứ Hai cũng bày tỏ quan điểm tương tự tại Quốc hội ở Budapest, khi tuyên bố rằng Liên minh châu Âu đã trở nên “yếu đuối, không còn an toàn và tê liệt” do cuộc khủng hoảng người nhập cư, theo báo Deutsche Welle.

Nhà lãnh đạo Hungary phản đối nhập cư, ông đã cấm người tị nạn đi vào đất nước bằng việc dựng hàng rào kẽm gai ở biên giới, ông cũng nói kế hoạch của EU phân bổ người nhập cư giữa các nước thành viên là bất hợp lý và sẽ “reo rắc chủ nghĩa khủng bố trên khắp châu Âu” .

“Chúng tôi không tin rằng tất cả đều là kẻ khủng bố, nhưng không ai có thể nói có bao nhiêu phần tử khủng bố đã đến, hoặc có bao nhiêu sẽ đến trong mỗi ngày”, Orban nói thêm rằng Liên minh châu Âu phải “quên cái đường lối tự cho đúng đắn kia đi… và quay trở về với thực tế.”

PEGIDA: “Các cuộc tấn công đã không xuất hiện từ hư không”

Tại Đức, phong trào cực hữu PEGIDA (Công dân châu Âu chống hồi giáo hóa phương Tây) đã tiến hành cuộc mit-tinh thường lệ vào đêm thứ hai tại thành phố Dresden.

Một trong những nhà lãnh đạo của phong trào, Siegfried Däbritz, đã phát biểu trước 10.000 người tụ tập tại cuộc mit-tinh rằng các cuộc tấn công ở Paris là “kết quả của chính sách nhập cư đang mời mọi người từ các nền văn hóa hoàn toàn xa lạ và với những giá trị hoàn toàn khác đến những quốc gia và khu vực có nền văn hóa bị nhiều người nhập cư xem thường”.

Ngoài châu Âu, thống đốc của 12 tiểu bang Hoa Kỳ đã đe dọa sẽ dừng tiếp nhận thêm người tị nạn Syria.

“Tôi sẽ không tiếp tay cho một chính sách mà đặt người dân ở Alabama vào con đường nguy hiểm”, Thống đốc, một người thuộc đảng Cộng hòa, ông Robert Bentley cho biết.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia về nhập cư, các thống đốc bang không thể ngăn chặn những người tị nạn định cư một cách hợp pháp tại bang của họ.

Không nên coi người tị nạn là khủng bố


Hôm thứ Hai, LHQ đã trả lời trước những lời kêu gọi ngăn chặn người tị nạn đi vào châu Âu, khi tuyên bố “đối xử trước làn sóng người tị nạn mà chúng ta đã thấy nên là bằng sự đồng cảm và lòng trắc ẩn”.

“Đó là điều dễ hiểu khi mà các nước cần thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ công dân của mình trước bất kỳ hình thức nào của chủ nghĩa khủng bố”, phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric nói.

“Nhưng chúng ta hãy quan tâm đến những người tị nạn, những người dễ bị tổn thương, họ chạy trốn khỏi bạo lực, ngăn chặn họ không phải là cách tốt nhất”, ông nói.

Các quan chức Đức đã kêu gọi công chúng không phỉ báng làn sóng người tị nạn đến từ các khu vực khủng hoảng ở châu Phi và Trung Đông.

“Chúng ta không nên phạm sai lầm coi người tị nạn như những kẻ khủng bố”, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen tuyên bố trong bản in thứ Hai của tờ báo Passauer Neuen Presse.

“Hàng trăm ngàn đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã rời bỏ quê hương để trốn chạy khỏi chính xác những tội ác mà chúng ta đã thấy hôm thứ Sáu ở Paris”, bà cho biết thêm.


Theo DKN