Bé trai hơn 1 tuổi có thể đọc lưu loát 300 từ khác nhau



Một bé trai 19 tháng tuổi tên Carter sống tại thành phố Charlotte, bang North Carolina, Mỹ dù vẫn đang ở độ tuổi tập ăn, tập nói nhưng bé có thể đọc được hơn 300 từ khác nhau và đếm số đến 50.


Cậu bé Carter có thể đọc được hơn 300 từ khác nhau và đếm đến 50.

Cô LaToya Whiteside hiện đang sống ở North Carolina, Mỹ mới đây đã chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh cậu con trai Carter có thể đọc các từ vựng trên các tấm thẻ.


Trong đoạn video, Carter lần lượt đọc các từ ghi trên thẻ mà cậu đang cầm trên tay. Cậu bé thậm chí có thể đọc được các từ mà người mẹ đưa ra một cách ngẫu nhiên.

“Con trai tôi thuộc bảng chữ cái ABC và nhận dạng được từng chữ. Cậu bé có thể đếm từ 1 đến 50 và đọc hơn 300 từ khác nhau. Chúng tôi rất bất ngờ khi thấy con mình đọc được các bảng hiệu ở khắp mọi nơi”, cô LaToya cho biết.

Cô LaToya cho biết, Carter bắt đầu nhận biết từ vựng khi mới được 7 tháng tuổi. Khi được 12 tháng tuổi, cậu bé có thể phát âm các từ mà cô chưa bao giờ dạy.
Theo các nghiên cứu khoa học, trẻ bình thường có thể nói khoảng 6 từ khi được 18 tháng tuổi. Khả năng đọc đến muốn hơn khi trẻ lên 3 tuổi, trước khi có thể nói được một câu hoàn chỉnh lúc 5 tuổi. Trong khi đó, khả năng đếm số không phụ thuộc vào độ tuổi.

Theo Dân Việt