Nga ném nhiều quả bom mang dòng chữ “Vì Paris” vào thành trì ISIS




Trước khi tiến hành ném bom xuống thành trì tổ chức Nhà nước Hồi giáo ISIS tại Syria, các binh sĩ của lực lượng không quân Nga đã viết lên thân những quả bom dòng chữ “Vì Paris”.


Dòng chữ “Vì Paris” được ghi lên trên thân bom.

Bức ảnh chụp một trong số những quả bom trên đã được đăng trên trang Twitter của Đại sứ quán Nga tại Anh.

Vụ đánh bom và xả súng đẫm máu tại thủ đô nước Pháp đêm thứ sáu ngày 13/11 đã khiến 132 người thiệt mạng và hơn 350 khác bị thương.
Trong 10, quân đội Nga đã tiến hành đánh bom tại Syria và phóng nhiều tên lửa hành trình vào thành trì của ISIS ở Raqqa.

Nga tuyên bố sẽ tăng cường chiến dịch quân sự chống ISIS tại Syria sau khi xác nhận thông tin rằng vụ tai nạn máy bay Nga tại Ai Cập khiến 224 người thiệt mạng là do ISIS đã đặt bom trên khoang máy bay.

Vào ngày 20/11, khoảng 600 phần tử khủng bố đã bị tiêu diệt tại tỉnh Deir Ex-Zor.

Trong cuộc không kích mới nhất hôm 20/11, một trong số các tên lửa hành trình của Nga đã tiêu diệt 600 phần tử khủng bố ở tỉnh Deir Ex-Zor. Nga đã phóng tổng cộng 18 tên lửa hành trình vào 7 mục tiêu ISIS. Tổng cộng có 10 tàu chiến tham gia vào đợt oanh kích này.
Ngoài ra, theo chỉ thị của ông Putin, quân đội Nga đã bắt đầu hợp tác với Pháp trong chiến dịch chống ISIS tại Syria.


Theo vntinnhanh.vn