Kỳ lạ tên cướp ép bị hại ăn mỳ tôm, ngủ ở nhà nghỉ





Đối tượng Hoàng Văn Huynh cùng tang vật vụ án (ảnh cơ quan công an cung cấp)

Sau khi cướp tài sản của tài xế taxi, Hoàng Văn Huynh (SN 1990, trú tại xã Quốc Khánh, huyện Lộc Bình) đã khống chế nạn nhân vào nhà dân ăn mỳ tôm và ngủ nhà nghỉ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đang tích cực điều tra, làm rõ vụ cướp tài sản nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Lộc Bình.

Vào khoảng 0h15' ngày 20/11, anh Lù Đức Nguyên (SN 1982, trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) lái xe taxi mang BKS 12A - 037.86 từ thành phố Lạng Sơn đến đón Huynh ở ngã ba quốc lộ 4B lên khu du lịch Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình.

Tuy nhiên, khi anh Nguyên điều khiển xe chạy được hơn 10km thì Hoàng Văn Huynh bất ngờ rút con dao phay giấu trong người, kề cổ anh Nguyên cướp đi chiếc ví bên trong có hơn 4 triệu đồng cùng toàn bộ giấy tờ và 1 điện thoại di động.

Sau đó, Huynh khống chế, ép nạn nhân xuống xe đi bộ vào một nhà dân để nấu mì tôm ăn. Sau khi ăn xong, Huynh đã thuê xe ôm chở cả nạn nhân lên nhà nghỉ trên đỉnh núi Mẫu Sơn để ngủ.

Lợi dụng sơ hở của tên cướp anh Nguyên đã trốn thoát và mượn điện thoại để gọi về tổng đài nhờ trình báo công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an đã triển khai lực lượng xác minh và làm rõ danh tính tên cướp là Hoàng Văn Huynh và tiến hành truy bắt.

Khoảng 5h sáng cùng ngày đối tượng đã rời nhà nghỉ và men theo đường rừng lẩn trốn. Đến 23h đêm ngày 20/10, khi vừa trở về nhà thì Huynh bị lực lượng công an bắt giữ cùng toàn bộ tang vật.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo định của pháp luật và ra quyết định khởi tố vụ án, khới tố bị can và bắt tạm đối tượng Hoàng Văn Huynh để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản.

theo Trí Thức Trẻ