Báo động ở mức cao nhất tại thủ đô của Bỉ. Mạng tàu điện ngầm Brussels dừng hoạt động





(ảnh chụp màn hình)

Abdeslam Salah, một trong những hung thủ tham gia vào các cuộc tấn công ở Paris vẫn đang lẩn trốn ở Brussels? – Đây là một trong những câu mà người Bỉ tự hỏi. Câu trả lời cho câu hỏi này chưa được chính thức công bố, nhưng điều chắc chắn là chính phủ Bỉ đã nâng báo động khủng bố lên mức tối đa ở thủ đô và yêu cầu người dân tránh những nơi đông người, do mối đe dọa “sắp xảy ra”.

Hệ thống an ninh tại trụ sở Ủy ban châu Âu đã đặt trong tình trạng báo động do đã được nâng mức đe dọa khủng bố.

“Chúng tôi tiến hành kiểm tra ở tất cả các tòa nhà của chúng tôi và chỉ có nhân viên của Ủy ban châu Âu được phép đi vào”, một phát ngôn viên của Cơ quan này cho biết, được 7sur7.be trích dẫn.



Bỉ nâng báo động khủng bố lên mức tối đa vì thủ đô Brussels liên quan đến nguy cơ một cuộc tấn công bằng vũ khí, và chất nổ, Thủ tướng Bỉ Charles Michel đã tiết lộ, theo AFP.


Hôm thứ Bảy, Bỉ đã nâng cảnh báo khủng bố lên mức tối đa ở Brussels, theo công bố của trung tâm khẩn cấp quốc gia (OCAM), khi nêu một “mối đe dọa nghiêm trọng sắp xảy ra”, truyền thông Pháp đưa tin.

“OCAM kêu gọi cư dân thủ đô tránh những chỗ đông đúc, như các buổi hòa nhạc, các sự kiện quy mô lớn, các nhà ga và sân bay, giao thông công cộng và các cửa hàng đông khách”.

OCAM không nêu rõ trong bản thông báo bản chất của các mối đe dọa. Nhưng cảnh sát Bỉ nghi ngờ Abdeslam Salah, kẻ tấn công được xem là duy nhất còn sống sau các vụ đánh bom và nổ súng ở Paris khiến 130 người thiệt mạng, đang ẩn náu tại thủ đô của Bỉ, theo rfi.fr.

Cụ thể, mức độ báo động đối với Brussels tăng lên cấp độ 4, còn cấp độ 3 là cho phần còn lại của đất nước. Hơn nữa, tất cả các tuyến tàu điện ngầm ở thủ đô của Bỉ đã bị đóng cửa, theo thông báo của công ty vận tải STIB. Tuy nhiên xe buýt vẫn tiếp tục hoạt động.

Biện pháp này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi một kẻ tình nghi đã bị bắt tại Bỉ, kẻ này đã bị tòa án Bỉ kết tội khủng bố liên quan đến các vụ đánh bom ở Pháp làm 130 người chết. Nghi phạm, mà danh tính không được công bố công khai, là người thứ ba ở Bỉ bị buộc tội liên quan tới các cuộc tấn công ở Paris.

Theo DKN