Một hacker tiết lộ 97 trang web của ISIS, khi nhóm Anonymous đang tấn công những tên khủng bố trên mạng





Hacker chống khủng bố WauchulaGhost đang làm việc bên một chiếc laptop. Anh vừa công bố một danh sách gần 100 website thân với tổ chức khủng bố ISIS để ủng hộ các cuộc tấn công nhắm vào các hoạt động trên mạng của những tên khủng bố. (WauchulaGhost)

Một hacker chống khủng bố đã tiết lộ công khai 97 website được sử dụng bởi tổ chức khủng bố ISIS, các trang web này được cho là dùng để tuyển mộ và tuyên truyền thông qua các bài viết, hình ảnh và video.

Sau khi những tên khủng bố ISIS giết hại 130 người và làm bị thương khoảng hơn 350 người tại Paris hôm 13 tháng 11, nhiều hacker máy tính đã nhảy vào cuộc chiến chống khủng bố. Cũng ngay sau dó, nhóm hacker Anonymous đã công khai tuyên chiến với ISIS trên mặt trận Internet.

Theo hacker WauchulaGhost, người vừa công bố danh sách website của ISIS, thì “danh sách này sẽ không chỉ mang lại cho những người đang chống ISIS cơ hội biết chúng thực sự là ai, mà còn mang lại cho chính họ cơ hội tấn công và đánh sập các website của chúng”.\

Có rất rất nhiều các cá nhân và tổ chức muốn biết danh sách này.

“Có rất rất nhiều các cá nhân và tổ chức muốn biết danh sách này,” WauchulaGhost nói trong một buổi phỏng vấn qua Twitter.

“Tôi làm việc này là vì tất cả những sinh mạng vô tội đã bị sát hại trong các cuộc tấn công ở Paris”, anh nói, ghi chú bằng dòng chữ #Prayers4Paris (cầu nguyện cho Paris) trên tài khoản Twitter của mình.

Trong số các website này, 80 website là dành cho tuyên truyền, 12 dành cho các diễn đàn thảo luận, và 5 cho các dịch vụ kỹ thuật.

Trên một bài đăng trên Internet, có đoạn viết rằng: “Các website trong danh sách là có liên hệ với tổ chức khủng bố ISIS, không cách này thì cách khác”, và các đoạn khác nói rằng nếu các website này xóa “tất cả các nội dung về ISIS”, thì nó sẽ được rút ra khỏi danh sách công khai.

Trong danh sách này, cũng liệt kê những website đang sử dụng dịch vụ từ công ty kỹ thuật CloudFlare, một công ty có trụ sở ở thung lũng Silicon, chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ các website khỏi các cuộc tấn công mạng.

Trong số các website được công khai bởi WauchulaGhost, 36 trong 97 trang đang sử dụng dịch vụ của CloudFlare. Mặc dù CloudFare có chính sách không bình duyệt nội dung của các website sử dụng dịch vụ của nó, nhưng một đại diện của họ nói với báo Đại Kỷ Nguyên trong một cuộc phỏng vấn trước đây rằng họ sẽ hợp tác khi có các yêu cầu tháo dỡ của chính phủ.

WauchulaGhost là một thành viên của Anonymous, và là một cựu thành viên của nhóm hacker chống khủng bố tên là GhostSec, nhóm mà cũng trong năm nay đã giúp ngăn chặn một cuộc tấn công khủng bố vào Tunisia được lên kế hoạch bởi ISIS, và có thể đã ngăn chặn được một cuộc tấn công vào thành phố New York.

Chúng tôi hiện chia sẻ điều này để mọi người đều có thể đóng góp vào chiến dịch chống ISIS.

— WauchulaGhost

GhostSec sở hữu nhiều danh sách các website của ISIS, được họ sử dụng cho các cuộc tấn công mạng và thu thập tin tức tình báo.

WauchulaGhost nói rằng GhostSec trước đây thường chia sẻ các danh sách của họ với Anonymous, nhưng rồi không chia sẻ nữa. Anh cho biết GhostSec đang chia sẻ trở lại bởi vì “Anonymous luôn luôn và có lẽ là bộ phận lớn nhất trong Chiến dịch này”, ý nói về chiến dịch “#OpISIS” (Chiến dịch ISIS), một chiến dịch sử dụng công cụ hashtags trên Twitter để chia sẻ, trao đổi thông tin, tìm kiếm các tài khoản liên quan hoặc thuộc về ISIS, và tấn công chúng.

“Chúng tôi hiện chia sẻ điều này để mọi người đều có thể đóng góp vào chiến dịch chống ISIS”, anh nói.

Trong một phần của chiến dịch #OpISIS, Anonymous tuyên bố đã phá 20.000 tài khoản Twitter của ISIS. Trong khi đó, GhostSec, tuyên bố đã đánh sập 149 website khủng bố và 6000 video trên trang Youtube, và báo cáo vi phạm cho gần 101.000 tài khoản Twitter mà họ đã tấn công.



(Nội dung thông điêp trên Twitter: Ngày mai, cuộc chiến tranh trên mạng sẽ tiếp tục. Hãy đón xem những tin tức mới. Tìm đường mà trốn đi hỡi ISIS. Chúng ta ở đây là để ngăn chặn.)

Các hacker hiểu rằng những người ủng hộ ISIS sẽ đăng lại các video bị xóa, tạo các website mới, và mở các tài khoản Twitter mới. Tuy nhiên, theo WauchulaGhost, ý nghĩa của chiến dịch #OpISIS là ngăn chặn mọi người nghe tuyên truyền của ISIS.

“Động cơ lớn nhất của việc liên tục xóa các tài khoản hay website có thể là để loại bỏ nhân tố ‘Thói quen’ ”, WauchulaGhost nói. “Nếu một website tồn tại trong một thời gian dài, càng nhiều người vào truy cập vào đó, thì càng nhiều người nhớ về nó”.

Anh so sánh thói quen đó với việc mua sắm, nơi mà mọi người có thể hình thành thói quen truy cập vào các website buôn bán hoặc lui tới các cửa hàng, và nhận ra rằng nếu cửa hàng đó liên tục thay đổi vị trí, thì nhân tố thói quen sẽ được loại bỏ.

Lập luận tương tự được áp dụng vào các tài khoản Twitter vốn luôn luôn chầm chậm tăng số người theo dõi – và được xem là các trang tin đáng tin cậy hơn, thể hiện qua việc chúng tăng dần số người theo dõi.

Đây cũng không phải công việc dễ dàng. WauchulaGhost đã nhận được hai đe dọa về tính mạng sau các vụ khủng bố ở Paris, nhưng đáp lại rằng: “Các đe dọa sẽ không cản được tôi”.

Anh cũng giải thích tại sao anh và các hacker khác không dựa vào các nhà chức trách để chống lại ISIS. Anh nói, nhiều cơ quan thích làm việc dựa trên các nguyên tắc – mà thường là theo dõi, tổ chức các buổi trao đổi dữ liệu và tin tình báo, và thực hiện các vụ bắt giữ theo sự kiện.

Vấn đề với ISIS là chúng không phải là những tên tội phạm bình thường, anh nói. “Chúng tôi đang giải quyết những tên khủng bố mà đã được chứng minh là chúng sẽ làm mọi chuyện và giết hại bất kỳ ai”.

Anh nói thêm: “Không có thời gian cho theo dõi, hội họp; thời gian là để hành động”.


Theo DKN