Dạo quanh đường mòn trong pháo đài Seonggwak – nơi rất tốt cho việc đi bộ



Pháo đài Seonggwak ở Seoul, Hàn Quốc bao bọc xung quanh thành phố Seoul xưa kia từng là thủ đô của Hàn Quốc vào thời Joseon. Ngày 21 tháng 1 năm 1963, pháo đài này được xếp là di tích lịch sử thứ 10 của Hàn Quốc. Pháo đài Seonggwak dài 18.627 km, nối liền núi Namsan, Naksan, Bukaksan và Inwangsan với nhau. Nếu đi bộ xung quanh pháo đài này, bạn sẽ có thể cảm nhận được một cách đầy đủ và sinh động về một nền văn hóa lịch sử cũng như tình trạng môi trường sinh thái hiện vẫn còn lưu lại ở nơi đây.















Ảnh: Epoch Times Korea