Bình hoa không ”bình”


Những bình hoa đẹp bố trí trong phòng cho ta sắc màu cuộc sống, hình ảnh bình hoa cũng mang lại cảm giác “bình” an. Ấy vậy mà bạn từng thấy đích xác một bình hoa nhưng lại không có “bình” bao giờ chưa?



Cách cắm hoa dùng lọ thông thường. Ảnh minh họa: internet.

Các tác phẩm bình hoa nghệ thuật đến từ nghệ sĩ Diana Scherer, cô gieo hạt giống vào các bình hoa trong đất, trồng trong 6 tháng, khi rễ cây và đất đã được tạo thành khối đặc và chắc.
Sau khi loại bỏ các bình hoa, đất còn lại trong đó có hình dạng của một chiếc bình. Để đạt kết quả này, người thực hiện cần cẩn thận làm đi làm lại các thử nghiệm, quan sát tỉ mỉ cách thức phối hình, ngoài ra còn cần phải nắm bắt thời điểm sinh trưởng đỉnh điểm của hoa, cuối cùng cho ra hình mẫu trang trí hòan hảo. Diana Scherer muốn thông qua phương thức như vậy để cho thấy:
Thực vật không chỉ có sức sống mãnh liệt mà còn có vẻ đẹp rất quyến rũ.
Dưới đây là các hình ảnh ghi lại thành quả của cô.



(Ảnh từ Internet)


(Ảnh từ Internet)



(Ảnh từ Internet)



(Ảnh từ Internet)


(Ảnh từ Internet)


(Ảnh từ Internet)


(Ảnh từ Internet)


(Ảnh từ Internet)
So với cách cắm hoa thông thường thì cách này bảo tồn được hoa lâu hơn, không mất chi phí mua bình hoa nên cũng không sợ chú mèo hay em bé nhà bạn làm vỡ (tất nhiên nếu bạn có thể tạo khuôn làm bình hoa sử dụng nhiều lần thay vì đập vỡ như cô Diana Scherer)

Bách Thông biên dịch từ kannewyork