Máy bay mang cờ IS sẽ sớm reo rắc tai họa trên bầu trời châu Âu




Ảnh: AP

FOX News dẫn lời các chuyên gia tình báo đưa tin, hiện Nhà nước Hồi giáo (IS) đang đẩy mạnh các hoạt động đào tạo phi công khủng bố, và châu Âu có thể bị đưa vào tầm ngắm.

Theo đó, IS đang tiến hành đào tạo phi công khủng bố tại một căn cứ không quân ở Libya mà chúng đã chiếm được trước đó. Tại đây, tổ chức này đã thu về một vài chiếc máy bay cỡ nhỏ còn sót lại từ thời Gaddafi, cùng ít nhất một hệ thống mô phỏng đường bay.
Các chuyên gia cảnh báo, đây có thể là một động thái mở đường cho các chiến dịch tấn công khủng bố nhắm vào châu Âu.
Họ nhận định, hiện nay, Nhà nước Hồi giáo tự xưng đang ngày một tăng cường sự hiện diện của mình ở những điểm nóng bất ổn tại Libya, trong lúc các căn cứ của chúng tại Syria đang hàng ngày bị Nga và liên minh chống khủng bố của Mỹ dội bom.
Chúng đang hoạt động mà không gặp phải bất kì sự cản trở nào ở thành phố Sirte, bên bờ Địa Trung Hải. Với vị trí chiến lược chỉ cách châu Âu - trong đó gần nhất là Italy - một đường bay ngắn, các chuyên gia lo ngại mối hiểm họa khủng bố tại lục địa già sẽ còn tăng lên gấp bội.
"Chúng ta đều biết những phần tử cực đoan đang tìm mọi cách để tàn phá phương Tây, và nếu chúng có thể đánh bom tự sát bằng ô tô, thì chúng hoàn toàn có thể làm điều tương tự với máy bay" - Đại tá Jacques Neriah, nguyên phó giám đốc cơ quan tình báo Israel, nhận xét.

Cảnh báo của FOX News

"Chúng ta không nói đến phi công MIG-31 hay F-16. Chúng ta đang nói đến những phi công với trình độ chỉ ở mức căn bản, nhưng đủ để bay một chiếc máy bay cỡ nhỏ và đâm thẳng vào Tòa thánh Vatican chẳng hạn, vì chỉ mất 1 tiếng rưỡi để bay từ Libya tới đây" - ông nói thêm.
Tuần trước, Wall Street Journal đã dẫn lời Thủ tướng Italy Matteo Renzi nói với Tổng thống Pháp Francois Hollande trong một cuộc gặp mặt bên lề COP21 tại Paris rằng, "Châu Âu cần hướng sự tập trung vào các phần tử cực đoan đang nổi lên ở Libya".

Vị trí chiến lược của căn cứ không quân Sirte đang nằm trong sự kiểm soát của IS. Ảnh: news.com.au

Những báo cáo đầu tiên về việc IS đào tạo phi công tại căn cứ Sirte xuất hiện hồi đầu tuần này, trên mặt báo Asharq al-Awsat, có trụ sở tại London.
Báo này dẫn lời một quan chức an ninh ở Libya cho biết, lực lượng không quân nước này đã huy động nhiều chiến dịch phá hủy các căn cứ huấn luyện của IS tại Libya, nhưng không giành được nhiều thành công.
Đồng thời, quan chức này cũng cho biết, một hệ thống mô phỏng đường bay mới tinh đã rơi vào tay tổ chức khủng bố này từ tháng 10.
Một bản báo cáo gửi lên Hội đồng Bảo an LHQ gần đây cũng nhấn mạnh sự nguy hiểm của diễn biến mới này:
"Trong khi đang tập trung binh lực tại căn cứ Sirte, IS sắp tới có khả năng sẽ liên minh với các tổ chức cực đoan địa phương để mở rộng lãnh thổ, qua đó mở đường cho chúng thu nạp thêm các phần tử cực đoan người nước ngoài vào lực lượng của chúng.
IS là một mối hiểm họa trước mắt cũng như lâu dài đối với Libya. Hiện chúng đã tuyên bố kiểm soát 3 tỉnh của nước này, và vị trí chiến lược cầu nối giữa Trung Đông, châu Phi, và châu Âu của Libya hết sức quan trọng với tổ chức này" - báo cáo cho biết.
Hiện nay, ngoài Syria và Iraq, thì Libya là quốc gia duy nhất IS chiếm được lãnh thổ, và chúng đang tận dụng tối đa những gì còn sót lại, từ vũ khí, đạn dược, cho đến máy bay, của triều đại Muammar Gaddafi khi xưa, để mở rộng mạng lưới khủng bố vô nhân tính của mình.



theo Trí Thức Trẻ