Nghị viên châu Âu bị bắt sau khi cố gắng rút 350 triệu euro từ ngân hàng bằng giấy tờ giả mạo




Cảnh sát Thụy Sĩ đã bắt giữ một nghị sĩ của Quốc hội châu Âu người Séc và ba công dân người Slovakia khi đang cố gắng rút không ít hơn 350 triệu euro từ một ngân hàng bằng cách sử dụng giấy tờ giả mạo, Reuters dẫn lời các quan chức đến từ Cộng hòa Séc và Slovakia.

Cho vay đối với đồng euro (Facebook)
Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Séc, Milan Chovanec, đã xác nhận việc bắt giữ bốn người đàn ông trong đó có Miloslav Ransdorf, 62 tuổi, cựu giáo sư triết học và chuyên gia về Karl Marx, nói được nhiều thứ tiếng và là thành viên Quốc hội châu Âu kể từ khi Séc gia nhập Liên minh châu Âu năm 2004.
“Các nhà chức trách Thụy Sĩ đã thông báo cho Đại sứ của chúng tôi rằng ông Ransdorf đã được thả ra và phỏng đoán rằng hiện giờ ông ta đang trên đường trở về nước”, Lenka Lagronova, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc cho biết hôm thứ 6.
Lagronova cho biết thêm vị chính trị gia này đã không liên hệ với Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Thụy Sĩ và Bộ không có các thông tin chi tiết khác.

Reuters đã không thể liên lạc ngay lập tức với Ransdorf để phỏng vấn.
Theo các phương tiện truyền thông, hôm thứ Năm, nhóm này đã cố gắng để rút tiền từ một ngân hàng ở Zurich.


Theo DKN