Chàng khiếm thính trở thành Quán quân cuối của "Next Top Mỹ"




Vượt qua 3 đối thủ sừng sỏ khác, anh chàng Nyle DiMarco đã đem về cho mình danh hiệu "America’s Next Top Model" mùa thứ 22.
Trong tập Chung kết "America's Next Top Model" mùa 22 được phát sóng vào đúng ngày sinh nhật của giám khảo đáng mến – siêu mẫu Tyra Banks, Nyle và Mame đã thuyết phục được ban giám khảo bằng bài thuyết trình ấn tượng để dành lấy tấm vé góp mặt trong top 2 xuất sắc nhất và trở thành nhân vật chính của buổi biểu diễn thời trang.
Với phần trình diễn ấn tượng cùng tác phong làm việc chuyên nghiệp, ban giám khảo đã quyết định xướng tên ngôi vị Quán quân "America’s Next Top Model" dành cho Nyle, vượt qua đối thủ Mame có những bước catwalk điêu luyện.


Nyle là Quán quân cuối cùng, cũng là Quán quân nam thứ 2 của "Next Top Model Mỹ"



Tyra tweet về cảm xúc trước tập cuối của mùa cuối lên sóng: "Phần đánh giá cuối cùng, một bức hình cuối cùng trên tay tôi. Mùa "Top Model" cuối cùng. Cái kết của một thời kỳ"


Nyle DiMarco năm nay 25 tuổi, cao 1m88. Anh là thí sinh khiếm thính đầu tiên góp mặt trong ngôi nhà chung của "America’s Next Top Model". Tuy không thể giao tiếp như bình thường nhưng với kinh nghiệm làm mẫu từ trước nên Nyle dễ dàng nắm bắt được các chủ đề chụp hình. Vì thế, không ngạc nhiên khi anh dành được hai lần đứng nhất tuần và góp mặt trong top 4 thí sinh xuất sắc mùa thi. Anh cũng được các thí sinh khác trong nhà chung yêu mến bởi tính cách hòa đồng và thân thiện.
Dành được chiến thắng đồng nghĩa với việc Nyle ghi tên mình vào lịch sử là Quán quân cuối cùng của "America’s Next Top Model". Anh cũng là thí sinh nam thứ hai sau Keith Carlos của mùa trước dành được danh hiệu cao nhất. Nyle sẽ được kí hợp đồng độc quyền với công ty người mẫu, được xuất hiện trong bài thời trang in trên tạp chí và dành được hợp đồng quảng cáo đắt giá với một thương hiệu thời trang.





































Hành trình của Nyle tại mùa 22

Như vậy, với sự đăng quang của Nyle DiMarco, "America’s Next Top Model" chính thức khép lại. Trải qua 22 mùa thi với nhiều cảm xúc vui buồn, chương trình đã giúp khán giả hiểu rõ hơn về nghề người mẫu khắc nghiệt và đầy tính cạnh tranh. Hi vọng sắp tới cũng sẽ có thêm nhiều chương trình hấp dẫn về giới thời trang để khán giả mộ điệu tiếp tục theo dõi.
Những diễn biến cụ thể trong tập cuối:

Hai cô gái Mame và Lacey được nhận xét trước. Đầu tiên họ sẽđược đánh giá dựa theo những tấm hình đã chụp trước đó. Các cô gái mặc những bộtrang phục giống nhau để ban giám khảo dễ so sánh ai làm nổi bật tinh thần củabộ trang phục hơn. Sau đó, lần lượt từng người phải trình bày bài thuyết trìnhđã chuẩn bị từ trước để thuyết phục ban giám khảo.
Tương tự với hai chàng trai Mikey và Nyle cũng vậy. Nhưngtrong phần thuyết trình của mình, Mikey đã để mắc lỗi khiến bài thi của anh cònnhiều thiếu sót. Chính vì vậy, Mikey đã để vuột mất cơ hội của mình vào tayNyle, anh và Lacey chính thức nói lời tạm biệt hai thí sinh còn lại và dừngchân ở top 4.



Buổi biểu diễn bắt đầu bằng tiếng đàn vĩ cầm trong trẻo, sauđó lần lượt từng cặp thí sinh hóa thân thành những nghệ sĩ chơi đàn để bước ratrình diễn. Các thí sinh đã bị loại ở những tuần trước cũng xuất hiện để phụ diễncùng top 2. Nyle gây ấn tượng bởi những bước đi mạnh mẽ trong khi Mame tiếp tụchớp hồn người xem bằng những bước catwalk uyển chuyển.
Kết thúc buổi biểu diễn, các thí sinh đều khiến khán giả hàilòng về phần trình diễn hết sức chuyên nghiệp của mình. Sau đó, Nyle và Mamequay trở lại nhà chung để chuẩn bị cho buổi công bố kết quả. Bên cạnh họ luônxuất hiện hình bóng của người mẹ thân yêu.
Đến với phần đánh giá cuối cùng của mùa giải nói riêng và củacả chương trình nói chung, Mame và Nyle hồi hộp nghe ban giám khảo nhận xét từngphần thi của mỗi người và so sánh cả quá trình họ phấn đấu để cùng nhau trởthành hai thí sinh xuất sắc nhất mùa giải. Nyle DiMarco cũng trở thành thí sinh nam thứ hai đăng quangvà là Quán quân cuối cùng của America’s Next Top Model.








Theo Trí Thức Trẻ