Phe đối lập của Venezuela chiến thắng, ông Maduro thừa nhận thất bại



Lãnh đạo phe đối lập Venezuela, ông Henrique Capriles. (Ảnh chụp)
Liên minh đối lập với những người xã hội chủ nghĩa đang lãnh đạo Venezuela đã giành được 99 trên tổng số 167 ghế trong Quốc hội. Tổng thống Nicolas Maduro đã tuyên bố thừa nhận kết quả “thù địch này”.
Liên minh Dân chủ Thống nhất đã giành quyền kiểm soát Quốc hội sau chiến thắng quan trọng trong cuộc bầu cử diễn ra hôm chủ nhật, đây là chiến thắng đầu tiên của phe đối lập sau 16 năm.
Ủy ban bầu cử tuyên bố phe đối lập giành được ít nhất 99 ghế trong số 167 trong quốc hội.
Lãnh đạo của phe đối lập, ông Henrique Capriles đã ăn mừng chiến thắng và đăng dòng trạng thái “Venezuela đã thắng!” trên Twitter.
Quảng cáo

Tổng thống Nicolas Maduro đã thừa nhận thất bại và tuyên bố công nhận kết quả “thù địch” của cuộc bầu cử.
“Chúng tôi đang ở đây để thừa nhận kết quả thù địch đáng buồn nay”, ông Maduro cho biết trong một tuyên bố trên truyền hình, ông nói rằng chiến thắng của phe đối lập có thể là do “cuộc chiến kinh tế”.
“Hôm nay, tôi có thể nói rằng cuộc chiến kinh tế đã thắng”,ông Maduro nói thêm, theo Deutsche Welle.
Sự gia tăng tội phạm ở Venezuela cùng với sụt giảm kim ngạch xuất khẩu từ dầu và thiếu hụt những hàng hóa cơ bản đã tác động mạnh đến uy tín của Tổng thống Maduro.
Kết thúc của một giấc mơ xã hội chủ nghĩa?

Đảng chính trị của Maduro, tức Đảng Xã hội thống nhất của Venezuela, đã nắm quyền lãnh đạo Venezuela gần hai thập kỷ trước sau khi cố Tổng thống Hugo Chavez lên nắm quyền lãnh đạo đất nước vào năm 1999.
Dưới ngọn cờ của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, Tổng thống Hugo Chavez đã thực hiện những thay đổi căn bản trong chính sách kinh tế và xã hội của Venezuela.
Tuy nhiên, sau cái chết của ông Hugo Chavez vào năm 2013, người kế nhiệm ông là ông Maduro đã vật lộn để vựt dậy một nền kinh tế trì trệ, nguyên nhân một phần là do sự sụt giảm mạnh của giá dầu.
Đầu những năm 2000, Venezuela đã thực hiện một số quyết định chính trị để đặt ngành công nghiệp dưới sự kiểm soát của nhà nước trong một tiến trình mà Chavez gọi là “tái quốc hữu hóa”.
Tuy nhiên, sau khi thực hiện những cải cách kinh tế lấy cảm hứng từ ý tưởng Marx do nhà lãnh đạo Bolivariana Venezuela khởi xướng – dựa vào quốc hữu hoá và kiểm soát của nhà nước đối với nền kinh tế, tỷ lệ lạm phát vượt mức 60%, thị trường chợ đen và đầu cơ đã phát triển mạnh, còn thực phẩm và hàng hóa thiết yếu thì thiếu trầm trọng.
Trường hợp gần đây nhất minh họa cho cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Venezuela, là một phụ nữ 80 tuổi đã chết trong một cuộc ẩu đả trước một siêu thị của nhà nước ở Sabaneta, nơi bán thực phẩm được nhà nước tài trợ. Có lẽ người phụ nữ này đã chết vì bị giẫm đạp trong một vụ hỗn loạn của mọi người khi đổ xô đi mua hàng.
Chiến thắng hôm chủ nhật của phe đối lập Venezuela là một đòn giáng mạnh vào Đảng Xã hội cầm quyền trong suốt 16 năm qua.


Andrei Popescu, ET Romania