Kim Jong-un: Bắc Triều Tiên đã sẵn sàng để tự vệ với một quả bom hydro


Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố nước ông đã sẵn sàng để tự vệ chống lại bất kỳ sự xâm lược nước ngoài nào với sự giúp đỡ của một quả bom hydro, truyền thông địa phương đưa tin.


Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un (Ed Jones / AFP / GettyImages)


Hôm thứ Năm, Kim đã tuyên bố: Triều Tiên là một “nhà nước có vũ khí hạt nhân mạnh và sẵn sàng kích nổ một quả bom nguyên tử và bom hydro để bảo vệ chủ quyền của mình”, cơ quan thông tấn chính thức KCNA trích dẫn.
“Chúng ta có thể trang bị thêm cho đất nước để không kẻ thù nào dám khiêu khích chúng ta nữa”, Kim tuyên bố trong một chuyến thăm một đài tưởng niệm cách mạng ở thủ đô Bình Nhưỡng,

Bình Nhưỡng đã thử nghiệm cho đến nay 3 thiết bị nguyên tử dựa trên phân hạch hạt nhân. Một quả bom hydro tạo ra một vụ nổ mạnh hơn bởi vì nó sử dụng chuỗi phản ứng nhiệt hạch. Thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên trong năm 2006 và 2009 liên quan đến các thiết bị với plutonium. Người ta tin rằng thử nghiệm lần thứ ba vào năm 2013 đã sử dụng uranium.
Viện Khoa học và An ninh Quốc tế, có trụ sở tại Mỹ, hồi tháng 9 cho biết các hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đã bắt đầu xây dựng một đơn vị “nóng” trong tổ hợp hạt nhân Yongbyon.

Viện này cho rằng đó có thể là một đơn vị để tách đồng vị và có thể sản xuất tritium, một thành phần quan trọng trong việc sản xuất vũ khí với hydro hoặc vũ khí nhiệt hạch.

“Hiện chưa rõ liệu Triều Tiên có thể chế tạo vũ khí hạt nhân sử dụng tritium hay không, mặc dù chúng tôi tin rằng vẫn còn một vấn đề kỹ thuật mà Triều Tiên phải giải quyết. Giải quyết vấn đề này chắc chắn sẽ cần nhiều vụ thử hạt nhân dưới lòng đất hơn”, Viện này cho biết thêm.
Ngoài ra, trong tháng 9, Triều Tiên cho biết họ đã khởi động lại cơ sở hạt nhân, và cho biết đất nước có khả năng tấn công Mỹ bất cứ lúc nào nếu chính quyền Mỹ không kết thúc chính sách thù địch đối với Triều Tiên.

Bình Nhưỡng bị Liên Hợp Quốc cấm vận vì những vụ thử hạt nhân và phóng một số tên lửa đạn đạo được phương Tây cho rằng có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân.
Những căng thẳng này xảy ra trong bối cảnh hai miền Triều Tiên đang bị hãm trong một bế tắc quân sự kể từ khi kết thúc chiến tranh 1950-1953. Giữa hai nước đã không có bất cứ thỏa thuận hòa bình nào, có nghĩa là họ vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Andrei Popescu | Dịch giả: Kim Xuân