2 cách làm hoa giấy trang trí tuyệt đẹp



Những bông hoa giấy xinh xắn được cắt dán tỉ mỉ thật đẹp để trang trí nhà, chào đón năm mới.



Bình hoa làm thủ công, dễ thực hiện.

Cách 1:
Chuẩn bị

Chuẩn bị

- Giấy màu, đồng xu - Dụng cụ: kéo, bút, thước, compa, keo dán Thực hiện Bước 1:

Vẽ cắt các hình tròn

Dùng compa vẽ và cắt 6 – 8 hình tròn có đường kính chênh lệch nhau từ 0,5cm – 1cm. Tùy vào kích thước bông hoa bạn làm lớn hay nhỏ và vẽ hình tròn phù hợp.

Bước 2:
Gấp đôi hình tròn tạo nếp gấp 2 đường kính vuông góc, tiếp theo lấy đồng xu đặt lên ¼ cung tròn vẽ 3 cung tròn nhỏ tạo hình cánh hoa. Tương tự bạn vẽ 12 cánh hoa trong 3 cung tròn còn lại của hình tròn.



Dùng đồng xu vẽ các cánh hoa.

Bước 3: Đặt đồng xu vào tâm giữa hình tròn vẽ một vòng tròn làm nhụy hoa. Dùng kéo cắt rời từng cánh hoa (trừ phần nhụy hoa), bóp nhẹ hai bên cánh hoa tạo nếp gấp ở giữa, tạo hình một lớp cánh hoa đã xong. Tương tự bạn vẽ, cắt và gấp tạo hình các lớp cánh hoa còn lại. Sau đó dán chồng lần lượt từng lớp cánh hoa từ nhỏ đến lớn tạo thành bông hoa.



Ghép nhiều cánh hoa lại thành bông hoa đẹp

Bông hoa xinh đã hoàn thành, bạn có thể làm nhiều bông hoa với nhiều màu sắc, kích thước và hình dáng cánh hoa khác nhau. Đặt những bông hoa trang trí cho bàn tiệc, góc bàn, hoặc trong tủ kính … sẽ rất đẹp.

Cách 2 Chuẩn bị:



Chuẩn bị.

- Giấy màu (màu sắc bông hoa do bạn chọn) - Dụng cụ cắt dập bông hoa, nhụy hoa (cắt dập 3 bông hoa màu tím, 2 nhụy hoa màu tím nhạt) - Kéo, keo dán, ghim, quả cầu

Thực hiện
Bước 1: Để làm bông hoa bạn cần 3 bông hoa tím có 6 cánh hoa, 2 nhụy hoa nhỏ và chiếc đinh ghim. Đặt 3 lớp cánh hoa màu tím chồng khít lên nhau, dùng ngón tay cái và ngón trỏ bóp nhẹ hai bên cánh hoa tạo nếp gấp, tách rời 3 lớp cánh hoa vừa gấp.



Ảnh hướng dẫn.

Bước 2: Đặt chồng 3 lớp cánh hoa vừa gấp lệch nhau, đặt 2 nhụy hoa nhỏ giữa bông hoa, dùng mũi dao dùi lỗ nhỏ, đặt chiếc ghim ở giữa cố định bông hoa. Không có ghim bạn có thể dán các lớp cánh hoa với nhau và dán cúc áo giữa làm nhụy hoa.



Ảnh hướng dẫn.

Bước 3: Tương tự bạn có thể làm bông hoa màu đỏ, cam, xanh, vàng … theo sở thích.



Chọn màu hoa theo sở thích.

Hoàn thành Cuối cùng, bạn dán những bông hoa lên quả cầu tạo thành quả cầu hoa thật đẹp.



Quả cầu hoa xinh xắn.



Bằng cách tỉ mỉ cắt dán từng cánh hoa với nhau tạo thành bông hoa đầy màu sắc.



Bạn dán tạo thành những quả cầu hoa thật nổi bật trang trí nhà chào đón năm mới.


Chúc các bạn thành công!
Theo baomoi