.

Facebook sẽ là một
trong những yếu tố quyết định visa vào Mỹ



Thông tin từ WSJ và NYT cho biết Cục An Ninh Nội Địa (DHS) đang nghiên cứu để sử dụng các nội dung mà người dùng đăng tải lên mạng xã hội để quyết định có cấp visa cho một người nào đó vào quốc gia này hay không.





Lý do dẫn đến điều này là vì cặp vợ chồng Syed Rizwan Farook và Tashfeen Malik, những kẻ đã bắn chết 14 người khác nhau đã được cấp visa Mỹ, họ vượt qua 3 vòng kiểm tra nhân thân độc lập và được vào Mỹ cho dù từng đăng tải các thông tin hay hình ảnh ủng hộ IS trên Facebook.

Theo New York Times, người vợ - Tashfeen Malik - từng công khai nói chuyện trên mạng xã hội về góc nhìn của cô ta về những hành động thánh chiến bạo lực. Cô ta ủng hộ và muốn trở thành một phần của việc đó. Người phụ nữ này đã chuyển đến Mỹ vào 2014 với visa K-1, visa dạng kết hôn. Chính vì vậy cô ta đã bị kiểm tra nhân thân rất kỹ trước khi cấp visa nhưng các điều tra viên của Cục An Ninh Nội Địa, Bộ Ngoại Giao và FBI lại bỏ qua Facebook.

Hiện tại đây mới chỉ là những bước đầu tiên trong kế hoạch của DHS và người ta cũng chưa biết nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả những đơn xin visa (kể cả công tác hay khách du lịch) hay chỉ visa định cư ở Mỹ. Ngoài ra, chính phủ Mỹ cũng không cho biết chi tiết về cách mà họ "bóc tách" Facebook của người xin visa trên mạng xã hội để nhận diện những mối nguy hại tiềm tàng.

Với hành động này thì chúng ta có thể thấy mạng xã hội ngày càng đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Chưa biết chính phủ các quốc gia khác có thực hiện những hành động tương tự trong tương lai hay không.

Visa Mỹ là một trong những visa khó xin nhất thế giới. Cá nhân mình có 4 cái visa Mỹ nhưng mỗi lần hết hạn mà không renew kịp, phải đi phỏng vấn vẫn rất sợ bị rớt, phần vì các nhân viên lãnh sự có khả năng nhận diện rất chính xác, phần vì thủ tục phức tạp của nó.


15/12/2015
Theo:
Tinh tế, WSJ, NYT, ảnh: huffpost