Syria: Nga không kích 2 khu chợ làm 39 dân thường thiệt mạng



Các cuộc không kích được cho là do Nga thực hiện tại 2 khu chợ ở bắc Syria hôm 15/12 đã làm ít nhất 39 dân thường thiệt mạng và tiêu diệt được 4 phiến quân Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng.


Nga đã không kích khu chợ đông đúc ở thị trấn Ariha, tỉnh Idlib, Syria ngày 29/11/2015. (Ảnh Reuters)

Theo AFP, thông tin do Tổ chức giám sát nhân quyền tại Syria (SOHR) cung cấp. Theo đó, các cuộc không kích đã giết chết 16 dân thường ở một khu chợ nhiên liệu tại làng Maarat al-Naasan, tỉnh Idlib.

Trong khi đó, 23 dân thường khác tại một ngôi làng thuộc kiểm soát của ISIS tại tỉnh Aleppo đã thiệt mạng, trong đó có 5 phụ nữ, sau khi diễn ra các vụ không kích.

Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman cho biết, có 4 phiến quân ISIS bị tiêu diệt trong đợt không kích này.

Thống kê thương vong ở 2 khu vực trên có thể sẽ còn tăng vì nhiều người bị thương nặng.
SOHR thu thập thông tin dựa trên mạng lưới tin tức thực địa và xác minh các máy bay ném bom dựa vào những đặc điểm của máy bay và loại bom đạn máy bay đó sử dụng.
Nga bắt đầu không kích tại Syria từ ngày 30/9 và tiến hành nhiều đợt tấn công nhằm vào các lực lượng vũ trang chống chính phủ Syria, trong đó có các nhóm nổi dậy được Mỹ chống lưng và các nhóm thánh chiến.
Hơn 250.000 người đã thiệt mạng kể từ khi xung đột nổ ra tại Syria vào tháng 3/2011 và hàng triệu người phải bỏ nhà cửa tìm đường sang nước khác tị nạn.

Theo Tuổi Trẻ