.

Mỹ tăng lãi suất,
thị trường toàn cầu phản ứng tích cực





Chủ tịch Fed Janet Yellen nói rằng các nhà hoạch định chính sách quyết định tăng lãi suất
trong khi nền kinh tế Mỹ tăng trưởng với 'mức độ vừa phải'.



Các nhà đầu tư trên toàn cầu hôm 17/12 đã hoan nghênh việc ngân hàng trung ương Mỹ lần đầu tiên nâng lãi suất kể từ khi bùng ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Quỹ Dự trữ Liên bang hôm 16/12 đã nâng lãi suất chính lên 0,25%, tức là tăng so với tỷ lệ gần ngưỡng 0 trong suốt 7 năm qua. Bước đi này đã được giới quan sát kỳ vọng từ lâu.

Chủ tịch Quỹ này, bà Janet Yellen, nói rằng các nhà hoạch định chính sách quyết định tăng lãi suất trong khi nền kinh tế Mỹ tăng trưởng với "mức độ vừa phải". Bà nói rằng việc tăng tỷ lệ lãi suất trong tương lai sẽ được tiến hành "từ từ".

Nhiều nhà đầu tư ở Á châu, khu vực chứng kiến sự tăng điểm của các thị trường chứng khoán hôm 17/12, nhìn nhận rằng việc tăng lãi suất là dấu hiệu cho thấy lòng tin vào nền kinh tế Mỹ.

Chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 2% trong khi chỉ số Hằng Sinh tăng gần 1%.

Các thị trường ở Hàn Quốc, Australia, Trung Quốc, Đài Loan và New Zealand cũng tăng.

Trong khi đó tại châu Âu, các thị trường cũng phản ứng tích cực với bước đi của Ngân hàng Trung ương Mỹ.

Các thị trường ở Paris và Frankfurt đều tăng hơn 2%, trong khi London tăng 1,6% trong phiên giao dịch đầu ngày.

Đồng đôla Mỹ cũng tăng nhẹ so với hầu hết các đồng tiền chính khác.

17.12.2015
_http://www.voatiengviet.com/content/my-tang-lai-suat-thi-truong-toan-cau-phan-ung-tich-cuc/3106933.html