MC trao “nhầm” – Hoa hậu Philippines đăng quang Miss Universe



Sau khoảnh khắc “trao vương miện nhầm” cho đại diện Colombia, MC đã phải đính chính rằng người đẹp Pia Wurtzbach của Philippines mới là người đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2015.

Chung kết Miss Universe lần thứ 64 diễn ra tại Planet Hollywood Resort & Casino, Las Vegas, Mỹ tối 20/12 (giờ địa phương, tức sáng 21/12 – giờ Hà Nội). Đêm thi kịch tính cho đến phút chót và kết thúc với tình huống dở khóc dở cười.


Paulina Vega – Miss Universe 2014 – trở lại sân khấu trao lại vương miện từ đại diện Colombia cho đại diện Philippines.
Sau khi đại diện Mỹ – Olivia Jordan – được xác định là Á hậu 2, trên sân khấu còn lại người đẹp Colombia và Philippines. MC Steve Harvey công bố Hoa hậu Hoàn vũ 2015 là Ariadna Gutiérrez đến từ Colombia. Trong khi cô chuẩn bị sải những bước đầu tiên của người chiến thắng, Steve Harvey bất ngờ tuyên bố anh nhầm. MC nói: “Tôi vô cùng xin lỗi Miss Philippines và Miss Colombia. Đây quả là sự nhầm lẫn tệ hại và tôi rất lấy làm tiếc”.
Danh hiệu cao nhất thuộc về người đẹp Philippines – Pia Wurtzbach. Pauliva Vega – Hoa hậu Hoàn vũ 2014 – trở lại sân khấu một lần nữa để trao lại vương miện trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ khán giả và thí sinh.
Tân Hoa hậu Hoàn vũ là một trong những ứng viên được đánh giá cao ngay từ đầu tại cuộc thi. Pia Alonzo Wurtzbach sinh năm 1989, cao 1,73 m, là diễn viên mang hai dòng máu Philippines – Đức. Cô có nụ cười tỏa sáng cùng phong cách trình diễn ngọt ngào trên sân khấu.
Pia Alonzo Wurtzbach – Hoa hậu Hoàn vũ 2015.
Đêm thi mở màn với video giới thiệu của các thí sinh trong trang phục dân tộc. Không khí sôi động ngay từ phút đầu khi khán giả đồng loạt đứng lên nhún nhảy trong tiếng nhạc sôi động.

Ngay sau đó, 80 người đẹp xuất hiện trên sân khấu trong những bộ váy cocktail lấp lánh. Top 15 được công bố đầu tiên. Kết quả Top 15 dựa trên đêm thi bán kết và phần phỏng vấn riêng của thí sinh với ban giám khảo.
Một số người đẹp trong Top 15.
Mặc dù được nhiều chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao và được khán giả nước nhà kỳ vọng, Phạm Hương của Việt Nam không có mặt trong số 15 người đẹp nhất cuộc thi. Top 15 gồm đại diện Brazil, Australia, Indonesia, Cộng hòa Dominica, Philippines, Pháp, Mỹ, Curacao, Bỉ, Nhật Bản, Venezuela, Nam Phi, Colombia, Mexico, Thái Lan.
Trước khi Top 15 bước vào phần thi bikini, MC công bố giải “Người mặc trang phục dân tộc đẹp nhất” thuộc về người đẹp Thái Lan.
Phần thi áo tắm diễn ra khi nam ca sĩ sinh năm 1991 – Charlie Puth – đàn hát các ca khúc Marvin Gaye, One Call Away, Some Type of Love.
Hoa hậu Philippines là người đầu tiên tham gia phần thi ứng xử. Cô nhận được câu hỏi: “Đầu năm nay, Mỹ mở lại căn cứ quân sự ở Philippines. Bạn cảm thấy thế nào về điều này?”.
“Tôi nghĩ Mỹ và Philippines luôn có mối quan hệ tốt. Chúng tôi cũng có phần ảnh hưởng văn hóa Mỹ. Chúng tôi luôn chào đón nước Mỹ và chúng tôi không cảm thấy có vấn đề gì với điều này”, cô trả lời.Top 10 được xác định sau phần thi này gồm đại diện Mỹ, Colombia, Nhật Bản, Thái Lan, Australia, Cộng hòa Dominica, Pháp, Curacao, Philippines, Venezuela.
Phần thi trang phục dạ hội của Top 10 diễn ra cùng phần biểu diễn củaThe Band Perry – ban nhạc đồng quê nước Mỹ.
Top 5 gồm các người đẹp Pháp, Colombia, Philippines, Australia, Mỹ. Họ bước vào phần thi ứng xử với những câu hỏi đậm tính xã hội, chính trị.
Top 5.
Hoa hậu Pháp được giám khảo đặt câu hỏi: “Từng trải qua cuộc khủng bố tại Pháp vừa qua, bạn cảm nhận thế nào về nỗi nguy hiểm đang hiện diện?”.
Cô trả lời: “Với quan điểm của tôi, chúng ta cần biết nguyên nhân là từ đâu. Chúng ta cần lắng nghe những người bị nạn. Là người Pháp, chúng tôi cần học cách đối mặt thử thách bằng tinh thần lạc quan nhất”.
Hoa hậu Australia nhận được câu hỏi về đạo luật cho phép hút cần sa ở nước cô. Người đẹp trả lời: “Tôi nghĩ việc này có cả việc tốt và xấu. Tất nhiên chính phủ chúng tôi có cách làm riêng”.
Hoa hậu Mỹ nhận được câu hỏi: “Vấn đề nổi lên ở Mỹ hiện nay là sử dụng súng. Suy nghĩ của bạn là gì”. Người đẹp trả lời: “Đây là vấn đề khó khăn còn gây nhiều tranh cãi ở Mỹ. Quan trọng là mỗi cá nhân cần biết cách bảo vệ an toàn của bản thân. Chúng ta cũng phải đảm bảo hài hòa giữa an toàn cá nhân và an toàn xã hội”.
Hoa hậu Colombia nhận được câu hỏi: “Sử dụng ma túy tiếp tục trở thành vấn nạn trên toàn thế giới. Đâu là cách giải quyết vấn đề này?”. Colombia trả lời ngắn gọn: “Giáo dục chính là chìa khóa để gạt bỏ vấn nạn ma túy”.
Top 3.
Sau phần thi ứng xử, Top 3 được công bố gồm đại diện Mỹ, Colombia, Philippines. Top 3 vẫn phải trải qua thử thách trả lời câu hỏi cuối cùng quyết định ai là Hoa hậu. Mỗi thí sinh trong Top 3 có một phút để trả lời câu hỏi chung về lý do họ nên trở thành Hoa hậu Hoàn vũ 2015.
Hoa hậu Mỹ trả lời: “Tôi nghĩ mình nên trở thành Hoa hậu Hoàn vũ tiếp theo. Tôi muốn đi khắp thế giới, truyền cảm hứng cho mọi người, nhân rộng sức mạnh cho phụ nữ, tôi muốn đại diện cho phụ nữ”.

Hoa hậu Colombia nói: “Tôi muốn được cống hiến và có đủ các phẩm chất để trở thành Hoa hậu Hoàn vũ. Tôi mang trong mình những phẩm chất của một phụ nữ Latinh. Hoa hậu Hoàn vũ 2015 cần có những phẩm chất này”.
Hoa hậu Philippines trả lời: “Để trở thành Hoa hậu Hoàn vũ 2015 vừa là vinh hạnh vừa là trách nhiệm. Tôi muốn giúp mọi người hiểu hơn về những vấn đề xã hội, đặc biệt về HIV. Tôi muốn mọi người hiểu về tôi, tôi là người có trái tim nhân hậu”.
Sau phần này, ba người đẹp nhất Hoa hậu Hoàn vũ 2015 sải bước trên sân khấu trong những bộ váy dạ hội, khi nam ca sĩ Seal trình diễn.
Cuộc thi quy tụ 80 người đẹp từ khắp các quốc gia trên thế giới. Trong đêm chung kết, Miss Universe 2014 – Paulina Vega – sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm.
Hình ảnh đại diện Việt Nam trong video giới thiệu đầu đêm thi. Ảnh: Quang Huy.
Phạm Hương trước giờ chung kết.
Giám khảo đêm chung kết gồm nữ diễn viên được đề cử Emmy – Niecy Nash, Hoa hậu Hoàn vũ 2012 – Olivia Culpo, ngôi sao bóng đá Emmitt Smith, “ông trùm” lĩnh vực giải trí Perez Hilton.
Dẫn chương trình là Steve Harvey, dẫn hậu trường là Roselyn Sanchez (Hoa hậu Puerto Rico 1993).
Từ trái qua: thí sinh Việt Nam, Mỹ và Cộng hòa Dominica trên sân khấu đêm bán kết.
Năm nay, lần đầu tiên cuộc thi Miss Universe áp dụng quy chế tính điểm dựa trên lựa chọn của khán giả. Suốt thời gian diễn ra đêm chung kết, người hâm mộ toàn cầu có quyền chấm điểm trực tiếp cho mỗi thí sinh trên website của cuộc thi, với thang điểm từ 1 đến 10. Số điểm trung bình sẽ được cộng với đánh giá từ ban giám khảo, chia đều để ra tổng điểm cuối cùng.
Khán giả Việt Nam có mặt tại Planet Hollywood Resort & Casino cổ vũ cho Phạm Hương. Bên phải là Vũ Khắc Tiệp.
Hoa hậu Hoàn vũ 2015 đã trải qua đêm thi bán kết hôm 16/12. Trong đêm thi này, các thí sinh khoe trọn đường cong cơ thể với áo tắm hay sự quyến rũ trong những bộ váy dạ hội.
Năm nay, cuộc thi có sự thay đổi chủ. Tổ chức Miss Universe vốn là công ty của tỷ phú Donald Trump và NBC. Hồi tháng 9, sau phát ngôn gây bức xúc của Donald Trump về người Mexico nhập cư trái phép trong một chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ, NBC quyết định chấm dứt hợp tác với ông. Donald Trump bán toàn bộ cuộc thi cho WME/IMG chỉ sau đó ba ngày. Chủ tịch hiện tại của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ là Paula Shugart.


Theo Zing