Người dân hoang mang vì hàng trăm tấn cá chết bất thường



Hàng trăm tấn cá chết bất thường khiến cả một khu vực bốc mùi hôi thối nồng nặc, còn người dân thì vô cùng hoang mang khi chưa biết nguyên nhân gây ra sự việc này.


Hàng ngàn con cá chết nổi trên mặt nước gần hồ Citra ở Jakarta, Indonesia.

Theo đó, người dân địa phương đã vô cùng hoảng hốt và bất ngờ khi chứng kiến hàng trăm tấn cá chết nổi lềnh bềnh trên hồ Citra, vùng nước gần Jakarta với những cơn mưa xối xả xung quanh khu vực đó.
Ông Bambang – ngư dân 47 tuổi ở Muara Angke cho biết: “Buổi sáng tôi có mặt tại hồ thì chỉ có vài con cá chết, nhưng chỉ vài giờ sau số lượng đã tăng lên hàng trăm, hàng ngàn và gây ra mùi hôi thối nồng nặc. Đây không phải là lần đầu hiện tượng này xảy ra ở đây”.
Hiện tại, người dân địa phương đang nỗ lực vớt cá chết để làm sạch môi trường và cứu những con cá còn sống. Các nhà khoa học ngành thủy sản nhận định có thể mưa lớn là nguyên nhân gây ra việc thay đổi đột ngột nhiệt độ trong nước khiến cá chết hàng loạt.
Ngoài ra, việc thiếu ô-xi cũng có thể là nguyên nhân khiến cá bị chết. Các chuyên gia đã lấy mẫu xét nghiệm để đánh giá chính xác nguyên nhân của hiện tượng này.

Một ngư dân vớt được con cá lớn đã chết trong hồ nước này




Hiện tượng cá chết bất thường khiến người dân vô cùng hoang mang





Một nhóm tình nguyện giúp người dân vớt đi số lượng cá chết khổng lồ để tránh ô nhiễm môi trường


Hiện tại, người dân địa phương đang nỗ lực vớt cá chết để làm sạch môi trường và cứu những con cá còn sống


Một mẫu cá chết được đóng gói đem đi xét nghiệm


Cá chết hàng loạt đã khiến người dân vô cùng hoang mang, trong khi các nhà khoa học vẫn đang bối rối để tìm ra nguyên nhân xác thực.

Theo Yan.vn