Vụ showroom ở Đà Nẵng bị tố cấm khách VN: "Đà Nẵng không cần..."



“Bán hàng ở đâu cũng vậy, khách nào cũng phải cho vào. Đà Nẵng không cần những doanh nghiệp như thế", ông Phan Văn Kha, Giám đốc Sở Công thương Đà Nẵng nhấn mạnh.

Hôm nay (23-12), Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng đồng loạt ra quân kiểm tra một số cửa hàng trên địa bàn. Đây là các cửa hàng mà người dân phản ánh chỉ bán hàng cho khách đi theo đoàn là người Trung Quốc, Hàn Quốc và “cấm cửa” người Việt.
Tại cửa hàng H.A (đường Xuân Thủy, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), Đội Quản lý thị trường số 7 bắt đầu làm việc từ khoảng 8 giờ sáng đến gần 14 giờ chiều cùng ngày.
Nhiều người dân sống gần cửa hàng H.A cho hay, cửa hàng này khai trương được hơn nửa tháng.
“Chừng đó thời gian họ bắt đầu kinh doanh thì chừng đó thời gian chúng tôi không biết họ bán gì trong đó.
Hôm nay, có chính quyền đến thì không thấy ai chứ ngày thường cứ 10h là xe ô tô đưa đoàn đến. Họ đi thẳng vào bên trong khoảng 1, 2 tiếng rồi đi ra. Chúng tôi lại gần là bị bảo vệ đuổi”, 1 người dân cho hay.
Cũng theo người dân, khách ở đây chủ yếu là Trung Quốc, số ít còn lại là Hàn Quốc chứ không có người Tây.

Lực lượng Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra ở cửa hàng H.A

Chiều 23-12, Quản lý thị trường Đà Nẵng cũng tiến hành kiểm tra cửa hàng J.J Shop trên đường Võ Nguyên Giáp (quận Sơn Trà). Cửa hàng này cũng được người dân phản ánh chỉ bán hàng cho người Hàn Quốc.
Ông Hoàng Châu Phương, Đội trưởng Đội quản lý thị trường Số 9 – Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang tiến hành kiểm tra hoạt động buôn bán và hàng hóa bên trong showroom.
Quá trình kiểm tra mất khá nhiều thời gian nên chưa khẳng định họ có vi phạm về hàng hóa hay không. Tuy nhiên, ông Phương cho biết chủ showroom thông tin rằng đây là hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc để bán.
Ông Phương cũng cho hay, pháp luật Việt Nam không cho phép cấm bất kỳ người dân nào mua bán ở các cửa hàng hợp pháp. Nếu cửa hàng nào có quy định này thì không đúng luật.
Tuy vậy theo ông Phương, hành vi này hiện chưa có bất cứ chế tài nào để xử lý và nếu vi phạm thì chỉ bị nhắc nhở.
“Đối với cửa hàng này, nếu phản ánh của báo chí (chỉ bán cho người Trung Quốc, không bán cho người Việt) là đúng thì chúng tôi sẽ nhắc nhở. Chúng tôi sẽ yêu cầu họ phải phục vụ tất cả mọi người không phân biệt người Việt hay nước nào khác”, ông Phương nói.

Những biển quảng cáo trong cửa hàng H.A chỉ toàn chữ Trung Quốc

Theo vị này, đại diện công ty cho rằng vẫn phục vụ khách Việt. Tuy nhiên, họ chỉ phục vụ theo đoàn. Đội quản lý thị trường số 9 đã yêu cầu cửa hàng bố trí khoảng thời gian bán hàng cho người dân đi lẻ.
Trao đổi với PV chiều 23-12, ông Phan Văn Kha, Giám đốc Sở Công thương TP Đà Nẵng tỏ ra rất ngạc nhiên về sự việc này. Ông Kha cho hay, ông chưa có dịp kiểm chứng và các Đội quản lý thị trường đang tiến hành làm việc.
Tuy nhiên, ông khẳng định chuyện cửa hàng chỉ bán cho người Trung Quốc, người Hàn Quốc là không thể chấp nhận được.
“Ở Đà Nẵng từ trước tới nay chưa bao giờ có chuyện này. Bán hàng ở đâu cũng vậy, khách nào cũng phải cho vào. Đà Nẵng không cần những doanh nghiệp như thế trong việc phục vụ khách hàng.
Đây là thành phố du lịch và thành phố chúng tôi không giàu lên vì những doanh nghiệp như thế đâu.
Chúng tôi đang kiểm tra, nếu chỉ bán cho người Trung Quốc thì phạt hành chính và nếu tái phạm thì rút giấy phép. Đây là việc làm không chấp nhận được”, vị Giám đốc Sở Công thương Đà Nẵng nhấn mạnh.



theo Trí Thức Trẻ