Phó Thủ tướng: Phòng, chống tham nhũng ở VN chưa đạt yêu cầu


Các cơ quan chống tham nhũng có hành vi tham nhũng nhưng ở mức độ chưa nhiều.

Đó là lời khẳng định của Tổng Thanh tra Chính phủ, ông Huỳnh Phong Tranh trả lời báo giới trong nước bên lề Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng được tổ chức ở TP. HCM vào sáng hôm nay, 24 tháng 12.

Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết tham nhũng được xếp vào mức độ phức tạp ở VN là do công tác quản lý trong các lãnh vực như xây dựng đất đai, tài nguyên khoán sản, đầu tư công về sử dụng ngân sách Nhà nước và công tác cán bộ.

Ông Huỳnh Phong Tranh nói tham nhũng ngày càng tinh vi dưới hình thức lợi ích nhóm, nói thêm rằng tham nhũng do các nhóm lợi ích gây ra không chỉ ở 1 cơ quan mà có sự liên kết giữa nhiều cơ quan tổ chức với nhau, đặc biệt là trong lãnh vực ngân hàng.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xác nhận công tác Phòng, chống tham nhũng ở VN hiện chưa đạt yêu cầu và vẫn còn nghiêm trọng, nhấn mạnh rằng tham nhũng đang là nguy cơ chính đe dọa sự ổn định chính trị và sự tồn vong của chế độ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý đến tình trạng tham nhũng ngày càng tinh vi và khó phát hiện trong xu thế VN mở cửa hội nhập với thế giới. Ông Phó Thủ tướng yêu cầu cần phải tăng cường công tác phóng, chống tham nhũng được hiệu quả hơn.



RFA