31 năm tù cho 2 thanh niên hiếp dâm bé gái



Hai thanh niên đến nhà hàng xóm chơi, khi thấy người lớn đi vắng thì kéo bé gái 14 tuổi vào phòng rồi thực hiện hành vi đồi bại.



Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: M. Q

Ngày 29/12, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Y Quên Kbuôr (19 tuổi) 16 năm và Y Duân Niê (19 tuổi, cùng ngụ xã Ea M'đroh, huyện Cư M’gar) 15 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, khoảng 11h ngày 10/3, sau khi uống rượu tại rẫy thì 2 thanh niên đến nhà cháu H’Lan (14 tuổi) chơi. Lúc này chỉ có H’Lan và em trai là Y Nhật ở nhà.

Đến khoảng 13h cùng ngày, cháu Y Nhật đi giặt đồ, Y Quên nảy sinh ý định giao cấu với H’Lan nên cầm tay thiếu nữ kéo vào phòng. Tại đây, nam thanh niên đẩy H’Lan xuống giường rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Khi thấy Y Quên từ trong phòng bước ra thì Y Duân liền đi vào cởi đồ cháu H’Lan ra để hiếp dâm nhưng bị nạn nhân chống cự. Y Duân bỏ ra ngoài và cùng Y Quên về lại rẫy.
Tối cùng ngày, khi người thân đi làm về thì H’Lan kể lại toàn bộ sự việc. Sau đó, gia đình nạn nhân đã đến công an trình báo sự việc.
* Tên nạn nhân được thay đổi.


theo zing.vn